Trung Quốc phản đối tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ, Nga

Bắc Kinh cho rằng yêu cầu tham gia đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân là “phi thực tế”, đồng thời nhấn mạnh không tham gia chạy đua vũ trang.
- Vì sao Hà Nội ngập sâu và kéo dài sau mưa lớn?
- Tìm “việc nhẹ lương cao” – Bé gái 13 tuổi bị lừa đi xa
- IPhone 17 Pro có thể sạc ngược không dây cho AirPods và Apple Watch
Nội dung chính
Trung Quốc bác bỏ đề xuất của Mỹ
Ngày 27/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun khẳng định, việc đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán hạt nhân cùng Mỹ và Nga là “vô lý”.
Ông Guo nêu rõ kho vũ khí của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều, đồng thời chính sách an ninh và chiến lược hạt nhân cũng khác biệt. Bắc Kinh duy trì nguyên tắc “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” và chỉ theo đuổi mục tiêu phòng thủ.
Bắc Kinh: Không chạy đua vũ trang
Theo ông Guo, các quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất phải đi đầu trong giải trừ. Trung Quốc sẽ không tham gia cuộc chạy đua hạt nhân nào.
Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bàn với Tổng thống Nga Vladimir Putin về kiểm soát vũ khí. Ông Trump mong Trung Quốc cùng tham gia tiến trình phi hạt nhân hóa.
Nhà Trắng cho rằng lượng vũ khí hạt nhân toàn cầu hiện “quá lớn”. Ông Trump cảnh báo Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ và Nga trong vòng 5 năm tới.
Số liệu trái ngược tuyên bố của ông Trump
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI):
- Nga sở hữu khoảng 4.309 đầu đạn, trong đó 1.718 đã triển khai.
- Mỹ có 3.700 đầu đạn, 1.770 triển khai.
- Trung Quốc nắm 576 đầu đạn, chỉ 24 triển khai.
Anh và Pháp lần lượt có 120 và 280 đầu đạn triển khai.
Thách thức kiểm soát hạt nhân toàn cầu
Hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga sẽ hết hạn tháng 2/2026. Trước đó, Washington rút khỏi INF (1987) và Bầu trời Mở (1992). Nga sau đó cũng rời khỏi, cáo buộc Mỹ làm suy yếu hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế.
Theo: Dân Trí