Trung Quốc lần đầu công bố chi tiết vụ thử tên lửa hạt nhân DF-31AG

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội, Trung Quốc lần đầu hé lộ đoạn phim phóng thử tên lửa hạt nhân DF-31AG ra Thái Bình Dương hồi năm ngoái. Động thái được cho là nhằm phô diễn năng lực răn đe hạt nhân trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ leo thang.
- Ông Hun Sen khai trừ đảng phó thị trưởng xúc phạm quân đội Campuchia
- Bốn người lĩnh án tù vì ẩu đả tại quán bia ở Hải Phòng
- Phụ nữ độc thân được làm IVF không cần chỉ định y khoa
Bắc Kinh công bố đoạn phim hiếm về vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Ngày 1/8, trùng thời điểm kỷ niệm 98 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), truyền thông nhà nước nước này đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) DF-31AG. Vụ phóng được thực hiện từ đất liền, nhằm vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương vào ngày 25/9/2024, mang theo một đầu đạn mô phỏng.
Đây là vụ thử tên lửa tầm xa đầu tiên của Bắc Kinh kể từ thập niên 1980, cho thấy bước tiến mới trong chiến lược tăng cường năng lực hạt nhân dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hiện được ước tính là lớn thứ ba thế giới với ít nhất 600 đầu đạn, theo các báo cáo quốc tế.
Đoạn phim cho thấy tên lửa được phóng lên từ ống phóng di động, lao lên bầu trời với quỹ đạo vươn xa hàng nghìn km. Truyền hình trung ương Trung Quốc trích dẫn lời một sĩ quan thuộc Lực lượng Tên lửa PLA cho biết: “Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn 20 năm. Đây là minh chứng cho lòng tự tôn và sức mạnh quốc gia.”
Năng lực răn đe hạt nhân ngày càng được chú trọng trong chiến lược quốc phòng Trung Quốc
Giới chuyên gia đánh giá đoạn phim được công bố là bước đi chiến lược nhằm củng cố hình ảnh PLA trong thời đại cạnh tranh cường quốc. Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình nhận định, việc công khai vụ thử ICBM cho thấy Trung Quốc đang hoàn thiện khả năng “đánh trả hạt nhân” – tức năng lực phản công sau khi bị đối phương tấn công hạt nhân trước.
Đây cũng là cơ sở cho chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” mà Bắc Kinh tuyên bố lâu nay. Theo chuyên gia Tống, để chính sách này thực sự đáng tin cậy, Trung Quốc buộc phải có khả năng phát động tấn công đáp trả dù bị đánh phủ đầu.
Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng nhấn mạnh nước này “cam kết không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc trong các khu vực phi hạt nhân”.
Tuy nhiên, động thái công khai vụ thử tên lửa cũng làm gia tăng lo ngại trong khu vực Nam Thái Bình Dương. Bản đồ kèm theo cho thấy đầu đạn mô phỏng rơi xuống vùng biển thuộc khu vực phi hạt nhân, điều khiến các nước trong khu vực lo ngại về hậu quả môi trường và an ninh.
Trung Quốc gia tăng kho vũ khí hạt nhân, Mỹ lo ngại vượt ngưỡng 1.000 đầu đạn
Theo báo cáo của Liên đoàn Các nhà khoa học Hoa Kỳ, Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 462 bệ phóng tên lửa chiến lược trên bộ, bao gồm các loại như DF-5, DF-31 và DF-41 – có thể vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Con số này cho thấy Bắc Kinh đang tích cực mở rộng năng lực tấn công tầm xa.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc dự đoán đến năm 2030, Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân – tức tăng gấp đôi kho dự trữ hiện tại. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu, trong bối cảnh các hiệp ước lớn như START đang đối mặt nguy cơ tan rã.
Cùng với việc công bố vụ thử ICBM, Trung Quốc cũng giới thiệu tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân và chiếc tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ tư. Những động thái này cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng khả năng tác chiến đa phương diện, từ trên bộ đến trên biển. Trước tình hình trên, các chuyên gia cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường đối thoại chiến lược để tránh nguy cơ hiểu lầm và chạy đua vũ trang.
Theo Trí Thức VN