Dự kiến đầu tháng 6, việc trùng tu tượng đài An Dương Vương xây dựng năm 1966 tại ngã sáu Nguyễn Tri Phương – vòng xoay lớn tiếp giáp quận 5 và 10 sẽ hoàn thành.

Tượng được xây dựng năm 1966, dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Tác phẩm do Binh chủng Công binh Việt Nam Cộng hòa thực hiện; khi đó lực lượng này tôn An Dương Vương là “thánh tổ” của công binh.

Tượng An Dương Vương khi xây dựng năm 1966 (ảnh: honngocviendong.net).
Tượng An Dương Vương khi xây dựng năm 1966 (ảnh: honngocviendong.net).
Tượng đài dưới thời Việt Nam Cộng hòa (ảnh: honngocvietdong.net).
Tượng đài dưới thời Việt Nam Cộng hòa (ảnh: honngocvietdong.net).

Tượng An Dương Vương trong tư thế đứng, một tay cầm nỏ. Tượng ở trên một cây cột cao khoảng 50m, kiểu thức cột Corinth – là một trong 3 thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ. Phía dưới là bốn bức tượng con nghê, hướng nhìn ra các tuyến đường xung quanh.

Cận cảnh tượng trước khi trùng tu.
Tượng đài An Dương Vương đang được trùng tu, dự kiến hoàn thành sau 60 ngày (ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM).
Tượng đài An Dương Vương đang được trùng tu, dự kiến hoàn thành sau 60 ngày (ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM).

Sau 56 năm, tượng đài xuống cấp, nhất là ở phần chân với các mảng tường bị bong tróc, ố đen; nhiều vị trí nền đã bị lún nứt… Năm 2019, chính quyền TP. HCM đồng ý cho tu sửa, tôn tạo công trình này.