Tối 27/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật chi tiêu trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, bao gồm gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD, sau nhiều ngày căng thẳng.

Tổng thống Trump đã ký dự luật chi tiêu và cứu trợ sau khi đạt được thỏa thuận với Quốc hội về các gói kích thích, Điều 230 và gian lận cử tri, theo thông tin từ Nhà Trắng.

“Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân và đất nước chúng ta khỏi sự tàn phá kinh tế và những khó khăn do virus Trung Quốc gây ra”, ông Trump nói trong tuyên bố.

“Tôi đã nói với Quốc hội rằng tôi muốn cắt bớt các khoản chi tiêu lãng phí và nhiều tiền hơn sẽ đến tay người dân Mỹ bằng tấm séc 2.000 USD/ người lớn và 600 USD/ trẻ em”, ông Trump tiếp tục.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông “sẽ gửi lại cho Quốc hội một danh sách “các khoản bị loại bỏ” hoặc các khoản ngân sách lãng phí mà ông muốn loại bỏ, và các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện sẽ “bắt đầu quy trình” xem xét mức chi 2.000 USD/người.

Ông Trump nói trong tuyên bố rằng Thượng viện sẽ tiến thêm một bước và xem xét việc bãi bỏ Điều 230 – điều luật cho phép các biện pháp bảo vệ các mạng xã hội khỏi các vụ kiện về nội dung, đồng thời sẽ bắt đầu điều tra các hành vi gian lận cử tri.

“Big Tech không nên được bảo vệ bởi Điều 230 nữa! Gian lận cử tri phải được sửa chữa!” Ông Trump nói và khẳng định, “sẽ có nhiều tiền hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chiến đấu vì người dân Mỹ! ”

Việc Tổng thống Trump ký dự luật đã ngăn chính phủ phải đóng cửa một phần, trong khi đó các khoản hỗ trợ tài chính cho người dân Mỹ sẽ được triển khai. 

Trước đó, dự luật đã được hai viện của Quốc hội thông qua vào đầu tuần trước và được gửi tới Nhà Trắng vào đêm Giáng sinh, nhưng ông Trump đã phản đối dự luật. Ông cho rằng khoản hỗ trợ 600 USD cho mỗi người dân là quá thấp và đề nghị tăng lên 2.000 USD. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích các khoản chi tiêu lãng phí khác cho nước ngoài và nhiều hạng mục không liên quan trong gói cứu trợ COVID-19.