Tổng thống Trump nhắc lại vụ việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ chối tiếp nhận đơn kiện của bang Texas nhắm vào quy trình bầu cử tại các tiểu bang có nghi vấn gian lận bầu cử.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng Chủ nhật ngày 27/12/2020:

Tổng thống Trump chỉ trích Tòa án Tối cao ‘yếu kém”

Ông Trump viết trên Twitter hôm 26/12: “Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hoàn toàn không đủ năng lực và yếu kém trong vụ Gian lận bầu cử lớn đã diễn ra trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Chúng tôi có bằng chứng tuyệt đối, nhưng họ không muốn xem xét chúng, họ nói rằng (nguyên đơn – bang Texas) không có ‘tư cách’ (để kiện các tiểu bang có gian lận)”.

Tổng thống Trump chụp ảnh cùng các Thẩm phán Tòa án Tối cao năm 2017 (Tối cao Pháp viện Mỹ).
Tổng thống Trump chụp ảnh cùng các Thẩm phán Tòa án Tối cao năm 2017 (Tối cao Pháp viện Mỹ).

Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu chúng ta có các cuộc bầu cử tham nhũng, chúng ta sẽ không còn là một quốc gia nữa”.

Ông Trump trách Bộ Tư pháp và FBI làm ngơ trước gian lận bầu cử

Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Mặc dù có nhiều bằng chứng, nhưng Bộ ‘Tư pháp’ và FBI đã không làm gì trước tình trạng gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020; đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta. Họ nên cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Lịch sử sẽ ghi nhớ điều này. (Tôi sẽ) không bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp mọi người ở thủ đô vào ngày 6/1”.

Ngày 6/1 là ngày Nghị viện Hoa Kỳ sẽ đếm các lá phiếu cử tri và tuyên bố người đắc cử tổng thống. Những người ủng hộ Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày này.

Tổng thống Trump: Đóng cửa xã hội hủy hoại nghiêm trọng hơn cả COVID-19

Tổng thống Trump hôm 26/12 bình luận rằng các biện pháp đóng cửa xã hội để phòng dịch của các tiểu bang do Đảng Dân chủ đang gây ra sự phá hoại nghiêm trọng hơn cả bản thân “virus Trung Quốc”.

Ông Trump viết trên Twitter: “Tình trạng đóng cửa ở các bang do Đảng Dân chủ điều hành đang hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của quá nhiều người – Còn lớn hơn nhiều tổn hại gây ra bởi virus Trung Quốc. Các ca nhiễm ở California gia tăng bất chấp tình trạng đóng cửa; trong khi Florida và các bang khác vẫn mở cửa và hoạt động tốt”.

Ngành khai thác mỏ Congo đang rơi vào tay Trung Quốc

SCMP sáng nay có bái báo cho biết “các công ty Trung Quốc đang đặt cược rất nhiều vào các mỏ quặng của Cộng hòa Dân chủ Congo”.

Lĩnh vực khai thác mỏ của Congo đang ngày càng rơi vào tay Trung Quốc. Trong khi đó Congo tiếp tục vay vốn Trung Quốc để xây dựng các dự án thủy điện trên sông Congo. Theo bài báo của Reuters vào tháng 11/2019, khoản nợ Trung Quốc của Congo đã lên tới 2,56 tỷ USD.

Gián điệp hai mang George Blake qua đời ở Nga

Gián điệp hai mang thời Chiến tranh Lạnh George Blake đã qua đời ở Moscow ở tuổi 98, theo RFE ngày 26/12.

Blake sinh ra tại Hà Lan năm 1922, tham gia Hải quân Hoàng gia Anh năm 1944 và được tuyển vào Cơ quan Tình báo MI6. Ông hoạt động ở Seoul, sau đó bị Triều Tiên bắc cóc năm 1950. Trong 3 năm bị bắt giữ, Blake chuyển sang theo chủ nghĩa cộng sản và được dụng bởi tình báo KGB của Liên Xô.