Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy hòa bình Nga-Ukraine, nhưng việc Kiev từ chối nhượng lãnh thổ có thể gây căng thẳng, theo New York Times.

Trump đặt mục tiêu hòa bình, bất chấp thiệt thòi cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine là trọng tâm chính sách đối ngoại, theo New York Times ngày 9/8/2025. Tuy nhiên, ông được cho là sẵn sàng chấp nhận các điều kiện bất lợi cho Kiev để đạt mục tiêu này. Một chuyên gia nhận định rằng nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ, điều này có thể khiến Trump tức giận.

Trước đó, Trump từng chỉ trích Ukraine vì lập trường cứng rắn, cho rằng Kiev chưa sẵn sàng cho hòa bình và quá “bám chặt” vào yêu cầu ngừng bắn mà không nhượng bộ.

Mỹ đề xuất Ukraine rút quân khỏi Donetsk

Truyền thông phương Tây, dẫn nguồn từ Wall Street Journal, cho biết Mỹ đang thúc đẩy Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Đề xuất bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát, coi đây là bước đầu tiên hướng tới hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định Hiến pháp Ukraine không cho phép nhượng bộ lãnh thổ. Trong tuyên bố ngày 9/8, ông nhấn mạnh: “Nhân dân Ukraine sẽ không trao đất cho thế lực chiếm đóng.” Lập trường này phản ánh sự kiên định của Kiev trước áp lực quốc tế.

Zelensky phản đối giải pháp không có Ukraine tham gia

Ngày 9/8, bình luận về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng cho các giải pháp thực chất mang lại hòa bình. Tuy nhiên, ông cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra mà không có sự tham gia của Kiev đều sẽ “đi ngược lại hòa bình.”

Lập trường của Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và Hiến pháp Ukraine, đồng thời cho thấy căng thẳng tiềm tàng với Mỹ nếu các giải pháp được áp đặt từ bên ngoài.

Theo: Vietnamplus