Hạ cánh trong mưa, chiếc máy bay của hãng Air India Express chở gần 200 người công dân về nước đã trượt khỏi đường băng khiến ít nhất 17 người chết và hơn 100 người bị thương.

Tuổi Trẻ dẫn tin từ Reuters, chiếc Boeing-737 khởi hành từ Dubai (UAE) đáp xuống sân bay quốc tế Calicut ở thành phố Kozhikode, bang Kerala miền nam Ấn Độ lúc chiều tối 7/8. Trên máy bay có 190 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 10 trẻ sơ sinh.

Chuyến bay mang số hiệu AXB1344 là chuyến bay do chính phủ tổ chức nhằm đưa các công dân Ấn Độ bị kẹt tại Trung Đông vì đại dịch COVID-19 về nước.

Truyền thông địa phương cho hay, chiếc Boeing-737 đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh vào khoảng 7 giờ 45 phút (tức 9 giờ 45 phút) tối 7/8″. Sau khi trượt khỏi đường băng đã rơi xuống một thung lũng và vỡ làm đôi.

Máy bay không bốc cháy khi rơi xuống
Máy bay không bốc cháy khi rơi xuống – ảnh: Twitter.

Theo chính quyền bang Kerala – một bang có số lượng lớn người dân đi xuất khẩu lao động tại Trung Đông, đã có 17 người chết và 173 người còn lại nhập viện, trong đó có 15 người bị thương nặng.

Đây là vụ tai nạn máy bay chở khách tồi tệ nhất của Ấn Độ kể từ năm 2010. Khi đó, cũng một chiếc máy bay của Hãng Air India Express khởi hành từ Dubai bị trượt khỏi đường băng tại thành phố Mangalore làm 158 người chết.

Ấn Độ dừng mọi hoạt động vận tải đường không từ cuối tháng 3 để kiểm soát đại dịch COVID-19 và chỉ mới khởi động lại có giới hạn các chuyến bay quốc tế.

Theo VnExpress, Air India Express là hãng hàng không giá rẻ thành lập tháng 4/2005, đặt trụ sở tại Kochi, bang Kerala. Hãng hàng không này sở hữu 25 máy bay Boeing 737-800, bản nâng cấp của dòng Boeing 737 lần đầu cất cánh tháng 2/1997.

Chiếc Boeing 737 số hiệu 812 của Air India Express hồi tháng 5/2010 cũng trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Mangalore và bốc cháy. 152 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, chỉ 8 người sống sót sau vụ tai nạn.

Việt Nam có thêm 1 phương pháp xét nghiệm Covid-19 nhanh, chính xác vượt trội