Tưởng chó bắt nạt con của mình, mèo mẹ lao đến tung liên hoàn cước khiến chó bỏ chạy.

Thấy mấy chú mèo con đáng yêu, chó thiện chí lân la đến xin kết bạn. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau không hiểu vì sao cậu vàng bị mèo mẹ lao đến đánh không thương tiếc.

Mèo tấn công chó trước mặt hai chú mèo con.

Trong khi chó cố gắng vừa chống cự vừa bỏ chạy thì “bà mẹ hai con” lại chẳng có ý buông tha.

Thấy mèo lao tới chú chó chỉ còn nước ôm đầu bỏ chạy vì mèo mẹ quá hung hăng

Nhiều độc giả đoán rằng, “bà mẹ 2 con” hiểu nhầm, tưởng mấy con mình nguy hiểm nên mới ra sức bảo vệ.

Mời quý đọc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

  • “Tui chỉ định nựng mèo con tí thôi mà sao nó uýnh tui dữ vậy”.
  • “Bà mèo bả hung dữ vậy trời”.
  • “Trời ơi… người ta nựng bé 1 xíu mà đánh người ta thấy tội hà”.
  • “Và từ đó không còn từ đó nữa”.
  • Ủa bà mèo bị trầm cảm sau sinh hả?

Chó và mèo được xem là “thiên địch” của nhau

Vì sao chó và mèo bị gọi là thiên địch của nhau, nguyên nhân chính được cho là vì chó rất nhạy cảm với những thứ di chuyển nhanh, khi nhìn thấy người hoặc động vật chạy, chúng sẽ nảy sinh ý muốn săn mồi, hiện nay có những chú chó rất nhát. Thận chí chúng còn bị những con mèo bắt nạt mà không dám chống trả lại.

Tuy nhiên, cũng có một số con mèo có thể hòa thuận với chó. Chỉ cần chủ vật nuôi giáo dục chúng tốt.

Chó và mèo thân thiết với nhau (ảnh chụp màn hình Khamphamoingay).

Có thể bạn quan tâm: