Chiều 20/7, công an Hà Nội đã giải cứu bé C.N.V.T (14 tuổi, ở ngõ 599 Phạm Văn Đồng) bị mắc kẹt trong một khe tường rộng chưa đầy 30cm.

Báo Zing thông tin, khoảng 15h chiều cùng ngày, công an nhận tin báo bé T. đi khỏi nhà từ 14h ngày 19/7 chưa về. Gia đình cho biết T. bị tự kỷ.

Nhà chức trách đã phát loa và cùng gia đình tìm kiếm T.. Sau khoảng 1h thì phát hiện T. bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 Phạm Văn Đồng.

khe tường
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Lúc này, T. không thể cử động do khe tường chỉ rộng gần 30cm. Cho nên lực lực cứu hộ phải đục tường của một căn nhà để bé T. chui qua. Sau 30 phút, T. được đưa ra ngoài.

Báo Thanh Niên cho biết thêm, thời điểm được giải cứu, T. sức khỏe ổn định, chỉ xây xát phần mềm vì trong quá trình tìm cách thoát khỏi khe tường. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do cháu leo trèo dẫn tới bị mắc kẹt.

Mời quý độc giả xem video: