Đoạn video ghi lại hình ảnh cô gái bất cẩn trong lúc nướng mực khiến hai mẹ con bị bắt lửa và bỏng. Vụ việc xảy ra ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 6/8.

Cụ thể đoạn video ghi lại được cho thấy, một cô gái đang ngồi trước cửa hàng rồi đổ cồn vào lò đốt để nướng mực. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên từ lò đốt cồn khiến hai mẹ con đứng trước cửa hàng bị bắt lửa.

Lúc này, người mẹ vội vàng bế con ra xa. Những người xung quanh cũng nhanh chạy đến giúp đỡ để dập lửa trên người đứa bé.

Mời quý độc giả xem video:

Được biết, sau vụ việc hai mẹ con bị thương nhẹ, theo báo Người Đưa Tin.

Không chỉ Trung Quốc mà ở Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều trường hợp bị bỏng do cồn gây ra, báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ Nguyễn Nam Giang – Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin, hàng năm, đơn vị này tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị bỏng do nướng đồ khô bằng cồn.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên dùng cồn để nướng đồ khô, thay vào đó nên sử dụng bếp than, bếp lửa. Trường hợp sử dụng cồn để nướng, cần chú ý những nguyên tắc an toàn sau:

Không châm thêm cồn khi lửa đang cháy, phải chờ đến khi ngọn lửa tắt hẳn thì mới đổ cồn và bật lửa nướng lần hai.

Trong trường hợp bị bỏng, cần nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi tác nhân gây bỏng; cắt bỏ quần áo ở vùng bị bỏng; ngâm vùng bị thương trong nước mát 15-20 phút; sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất.