Thêm 9.150 ca Covid-19, 275 người tử vong trong 24H; Hơn 900 nhân viên y tế ở TP.HCM đã bị phơi nhiễm là những nội dung chính bản tin tối nay 13/8.

Tin trong nước

Thêm 9.180 ca Covid-19

Bộ Y tế ngày 13/8 ghi nhận 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca trong nước ở 39 tỉnh thành, giảm 503 ca so với hôm qua.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Chiều cùng ngày, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 275 ca tử vong (4.814-5.088) tại TP. Hồ Chí Minh (223), Bình Dương (25), Tiền Giang (8), Đồng Tháp (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (3), Đồng Nai (3), Long An (3), Khánh Hòa (2 ), Cần Thơ (1).

Hơn 900 nhân viên y tế ở TP.HCM đã bị phơi nhiễm Covid-19

Thống kê sơ bộ đến nay, ở TP.HCM đã có khoảng 900 cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bị phơi nhiễm COVID-19.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 vào sáng 13/8, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

67 trại viên, nhân viên Trung tâm công tác xã hội ở Tiền Giang dương tính với Covid-19

Mới đây, qua kết quả xét nghiệm PCR, ngành Y tế tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 67 ca dương tính với Covid-19 tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang; trong số này có 4 cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, số còn lại là các trại viên. Ngoài ra, qua truy vết ban đầu có hơn 40 trường hợp F1, theo báo VOV.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Hiện nay, công tác xử lý dịch Covid-19 tại Trung tâm công tác xã hội gặp nhiều khó khăn, bởi phần lớn các ca dương tính là người cao tuổi không có thân nhân, người bị bệnh tâm thần… Do đó, UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang thống nhất phương án điều trị, cách ly các F0, F1 tại trung tâm.

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến

Sáng ngày 13/8, người dân TP. Đà Nẵng tiếp tục đổ xô đến các chợ trên địa bàn để mua lương thực, thực phẩm. 

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Nguồn tin từ báo Người Lao Động, tại chợ Đống Đa, quận Hải Châu, bên trong chợ, người dân tập trung mua hàng ở các quầy thịt, cá, rau, củ quả… quá đông dẫn đến tình trạng chen lấn.

Nhiều người cho hay giá cả nhiều mặt hàng sáng nay tăng vọt. Dưa leo có giá 40.00 đồng 1 kg, rau muống 20.000 đồng/1 bó, hành lá 50.000 đồng 1kg, chanh 40.000 đồng/1kg… Phần lớn đều tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng so với ngày bình thường.

Tin thế giới

Trung Quốc: Ác mộng lũ lụt lại trỗi dậy, gần 800 hồ chứa vượt cảnh báo lũ

Chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết hôm 13-8 khoảng 21 người thiệt mạng và 4 người mất tích khi mưa lớn kéo dài ở một thị trấn tỉnh Hồ Bắc từ hôm 11 đến 12-8.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Thị trấn Liulin ở huyện Suixian thuộc tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến ​​tổng lượng mưa lên đến 503 mm từ 21 giờ hôm 11-8 đến 9 giờ ngày 12-8, gây ra độ ngập úng trung bình là 3,5 m. Hơn 8.000 người bị ảnh hưởng trong thị trấn và các nỗ lực cứu trợ cũng như cứu hộ đang được tiến hành. Mưa lớn gây lũ lụt cũng khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Trước đó, 5 thành phố ở Hồ Bắc đã ban bố “cảnh báo đỏ” sau khi mưa xối xả làm mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa, xem chi tiết báo Người Lao Động.