Quang Hải mở tỷ số từ phút thứ 3 của hiệp 1, nhưng tuyển Việt Nam thất bại 1-3 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 3/9 (giờ Hà Nội).

Bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 3, khi đội tuyển Việt Nam thực hiện pha tấn công đầu tiên. Pha phá bóng không tốt của hậu vệ Ả Rập Xê Út tạo cơ hội cho Quang Hải tung ra cú sút xa hiểm hóc làm tung lưới đội chủ nhà. Đó cũng là pha dứt điểm duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong cả hiệp một.

Thế nhưng sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út tăng tốc, đội tuyển Việt Nam bộc lộ sơ hở trước sức ép của đối thủ và cũng không gặp may.

Trong nỗ lực cản phá cú sút của đối phương trong vòng cấm, Duy Mạnh bị bắt lỗi dùng tay chơi bóng. Hậu vệ mang áo số 2 bị truất quyền thi đấu (thẻ vàng thứ hai) và đội tuyển Việt Nam thủng lưới từ quả phạt đền.

Chơi thiếu người, các học trò của HLV Park Hang Seo không thể đứng vững trước sức tấn công của đối thủ. Sau khi để Ả Rập Xê Út vượt lên bằng cú đánh đầu của Yasir Al Shahrani, đội tuyển Việt Nam chịu thêm một quả phạt đền và thủng lưới bàn thứ ba.

Thua 1-3 ở trận đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang Seo tạm đứng áp chót bảng B, đứng trên đội tuyển Trung Quốc do hơn chỉ số phụ.

Mời quý độc giả xem video HIGHLIGHTS Saudi Arabia 3-1 Việt Nam

Lý do Duy Mạnh nhận 2 thẻ vàng liên tiếp

Cụ thể, báo Zing cho biết, Duy Mạnh cho rằng, anh bị cầu thủ số 11 của Ả Rập Xê Út đẩy từ phía sau ở phút 50. Hậu vệ sinh năm 1996 ra hiệu với trọng tài anh bị đẩy, nhưng ông IIgiz vẫn cho chủ nhà hưởng phạt góc.

Hành động phản ứng của Duy Mạnh sau đó không được máy quay truyền hình ghi lại. Tuy nhiên, bảng điện tử thông báo Mạnh là cầu thủ vừa bị phạt thẻ vàng. Và Ả Rập Xê Út được hưởng phạt góc.

Trong lúc này, tổ VAR thông báo cần xem lại tình huống chạm tay trong vòng cấm địa của tuyển Việt Nam, có thể dẫn đến phạt đền. Người để bóng chạm tay chính là Duy Mạnh, ở phút 50.

Trọng tài chính tham khảo màn hình VAR và quyết định Duy Mạnh đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Tuyển Việt Nam chịu quả phạt đền, Duy Mạnh lãnh thẻ vàng ở phút 54 vì lỗi dùng tay chơi bóng.

Như vậy là chỉ trong 2 tình huống diễn ra trong khoảng 1 phút, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội phải chịu 2 thẻ phạt.

Mời quý độc giả xem video: