Đàn trâu đông tới hàng chục con lớn nhỏ nghênh ngang đi giữa hai làn đường, khiến các phương tiện giao thông phải nép vào bên đường để tránh.

Trong đoạn video ngắn được người dân đi đường ghi lại cho thấy, đàn trâu hàng chục con xuống phố. Chúng dàn hàng ngang chiếm gần hết lòng đường quốc lộ; gây cản trở giao thông cho các phương tiện đi trên đường.

Nhiều cư dân mạng xem xong video để lại bình luận:
– “Nên bắt phạt con trâu đầu đàn”
– “Sao không ghi biển số lại phạt nguội nhỉ”
– “Gần nhà mình cũng có một đàn bò nhưng tụi nó không bao giờ đi kiểu này, luôn đi đúng chiều giao thông và nép sát lề”
– “Khi trâu vào thành phố chơi”
– “Gây thương tích và tài sản bao nhiêu phải đền bấy nhiêu mấy đúng chứ?”

Theo Điều 7 Nghị định 144/2021 của Chính phủ về vi phạm quy định trật tự công cộng, hành vi chăn thả động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè hay khu sinh hoạt gần dân cư; hoặc vô ý gây thương tích làm tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng.

Trường hợp người chủ để vật nuôi của mình gây thương tích hoặc làm thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác thì còn có thể bị phạt 1-2 triệu đồng.