Một video kịch tính quay một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk (từng thuộc sở hữu của quân đội Mỹ), đã bị rơi trong một cuộc tập trận của lực lượng Taliban ở thủ đô Kabul (Afghanistan). 

Reuters cho biết, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Enaytullah Khowrazmi dẫn lời  “Một chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ, đang bay … để huấn luyện, đã bị rơi do trục trặc kỹ thuật bên trong khuôn viên Đại học Quốc phòng” .

Đoạn video xuất hiện trên Twitter sau lễ kỷ niệm lần đầu tiên chính quyền Biden rút quân thảm hại khỏi Afghanistan. Biden không chỉ thất bại trong việc giải cứu từng người Mỹ mà còn  để lại một kho vũ khí khổng lồ trị giá hàng chục tỷ USD. 

Được biết Taliban đang sở hữu ít nhất 45 chiếc Black Hawk vẫn còn nguyên trạng.

Chính quyền Biden đã rút quân vội vàng và để lại cả một tàng vũ khí hiện đại trị giá hàng chục tỷ đô la cho lực lượng Taliban hồi tháng 8/2021.

Ảnh chụp màn hình Fox News

Các loại vũ khí quân sự có công nghệ tiên tiến nhất thế giới do Mỹ bỏ lại gồm:

  • 2.000 Xe bọc thép (Humvee và MRAP)
  • 75.989 Tổng số phương tiện: FMTV, M35, Ford Rangers, Ford F350, Ford Vans, Toyota Pickups, Armored Security Vehicle, v.v.
  • 45 trực thăng UH-60 Blachhawk
  • 29 Máy bay tấn công mặt đất A-29 Super Tocano do Brazil sản xuất 
  • 208 tổng số máy bay các loại
  • Ít nhất 600.000 vũ khí cỡ nhỏ M16, M249 SAW, M24, súng phóng lựu M203…,
  • 20.040 lựu đạn
  • 162.000 Thiết bị truyền thông tin quân sự được mã hóa
  • 16.000 Kính nhìn ban đêm
  • 10.000 tên lửa không đối đất 2,75 inch
  • 2.520 quả bom
  • Cùng rất nhiều thiết bị hạng nặng bao gồm xe ủi đất, xe tải tự đổ, máy xúc