Thủ môn Taufik Ramsyah của CLB Tornado FC đã qua đời ngày 21/12, sau khi dính chấn thương trong trận đấu gặp CLB Wahana FC tại vòng 6 Liga 3 (giải hạng 3 Indonesia), diễn ra ngày 18/12.

Tờ Bola (Indonesia) đưa tin được báo Pháp luật và bạn đọc đăng tải, tình huống va chạm xảy ra vào phút 40 khi tỷ số đang là 1-1. Thủ môn Taufik đã lao ra định cản phá cú dứt điểm của tiền đạo bên phía Wahana FC. Thế nhưng, Taufik đã bị dính chấn thương nặng ở vùng đầu do va chạm với tiền đạo đối phương.

Sau khi thấy Taufik nằm bất động, các nhân viên y tế lập tức tiến hành sơ cứu rồi chuyển anh tới bệnh viện. Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị tích cực, thủ môn 20 tuổi này vẫn không thể qua khỏi.

Mời quý độc giả xem video pha bóng dẫn tới chấn thương của thủ môn Taufik:

“Thủ môn tương lai của bóng đá Riau. Người đã theo đuổi môn thể thao này từ khi còn nhỏ. Khoảnh khắc cuối cùng của anh ấy là khi anh ấy bảo vệ khung thành của mình và làm công việc mà anh ấy rất yêu thích. Bây giờ Taufik đã để lại cho tất cả chúng ta niềm đam mê và những khoảnh khắc đẹp của anh ấy cho môn thể thao này”, CLB Tornado FC viết trong một bài đăng trên Instagram được báo Thanh Niên dẫn lời lại.

thủ môn
Thủ môn Taufik (áo xanh) (ảnh chụp màn hình).

Bài đăng chia sẻ nỗi tiếc thương đối với Taufik của Tornado FC đã nhận được sự đồng cảm trong làng bóng đá Indonesia. Bắt đầu từ các cầu thủ, đến các CLB Madura United, PSPS Riau, Borneo FC… đã gửi lời chia buồn sâu sắc.

Thông qua một đăng tải trên Twitter, Hiệp hội bóng đá cầu thủ chuyên nghiệp Indonesia (APPI) bày tỏ sự chia buồn cũng được báo Thanh Niên đăng tải: “Gia đình APPI thương tiếc sự ra đi của Taufik Ramsyah, thủ môn của Tornado FC Pekanbaru. Cầu mong gia đình và người thân của anh ấy sớm vượt qua nỗi đau này. Tạm biệt, Taufik”.