Công nghiệp quốc phòng Việt Nam ghi dấu ấn lịch sử khi chế tạo thành công tên lửa phòng không tầm thấp, UAV, xe thiết giáp và nhiều vũ khí hiện đại khác, khẳng định vị thế tự chủ và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng

Ngày 13/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công nghiệp quốc phòng 6 tháng đầu năm. Sự kiện thu hút sự chú ý khi công bố hàng loạt thành tựu nổi bật, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong nửa đầu năm, hơn 500 đề tài và nhiệm vụ khoa học – công nghệ được triển khai, gần 100 đề tài đã được nghiệm thu ở các cấp. Đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng đổi mới của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta.

Những khí tài hiện đại do Việt Nam tự chế tạo

Điểm nhấn của báo cáo là việc chế tạo thành công nhiều loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại:

  • Tên lửa phòng không tầm thấp – bảo vệ vùng trời Tổ quốc trước các mối đe dọa từ trên không.
  • UAV (máy bay không người lái) – phục vụ trinh sát, giám sát và tác chiến.
  • Xe thiết giáp – tăng cường sức mạnh bảo vệ lực lượng.
  • Súng chống tăng, súng trung liên thế hệ mới – nâng cao hỏa lực chiến đấu.
  • Kính ngắm, thiết bị ảnh nhiệt nhìn đêm – hỗ trợ tác chiến trong mọi điều kiện.

Việc làm chủ công nghệ sản xuất những khí tài phức tạp này khẳng định Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn về quốc phòng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Doanh thu và hiệu quả kinh tế ấn tượng

6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của ngành công nghiệp quốc phòng đạt gần 26.000 tỉ đồng:

* Doanh thu từ hoạt động quốc phòng: hơn 10.000 tỉ đồng.

* Doanh thu từ hoạt động kinh tế: hơn 15.000 tỉ đồng.

Kết quả này đạt 47,2% kế hoạch cả năm và tăng trưởng 109% so với cùng kỳ năm 2024. Đây không chỉ là thành tựu về khoa học – kỹ thuật mà còn là đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước.

Niềm tự hào dân tộc và tầm nhìn tương lai

Những thành quả đạt được là kết tinh của trí tuệ, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Từ nghiên cứu đến chế tạo, mọi khâu đều do các kỹ sư, nhà khoa học và công nhân quốc phòng Việt Nam thực hiện, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường.

Trong thời gian tới, ngành công nghiệp quốc phòng đặt mục tiêu tiếp tục hiện đại hóa, đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ mới, đảm bảo sức mạnh quân sự sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Theo: Báo Pháp Luật