Tính riêng tháng 10/2022, Việt Nam chi khoảng 376 tỷ đồng để nhập tỏi Trung Quốc, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu rau quả Trung Quốc tăng mạnh

Số liệu của Bộ Nông nghiệp được dẫn trên Vietnamnet cho thấy, trong10 tháng năm 2022, giá trị nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 665,1 triệu USD, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 39,7% tổng giá trị nhập khẩu.

Riêng tỏi, trong 10 tháng năm nay, Việt Nam chi ra 133 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc. Tỏi cũng là mặt hàng có kim ngạch cao nhất, chiếm 20% cơ cấu các chủng loại rau quả nhập từ Trung Quốc tính đến hết tháng 10/2022.

Trong khi đó, đến hết tháng 10/2022, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 1,2 tỷ USD (chiếm 43,9% thị phần), giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng tiền phạt vi phạm giao thông tăng

Theo Cục CSGT – Bộ Công an, trong năm 2022, CSGT cả nước đã xử lý 2.865.684 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền hơn 4.124 tỷ đồng, tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 614.520 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1.263.641 trường hợp (-30,6%) vi phạm, tiền phạt tăng 1.360 tỷ 298 triệu đồng (+49,11%).

So với năm 2021, giảm 19.171 trường hợp (-0,66%), tiền phạt tăng 1.316 tỷ 028 triệu đồng (+46,86%).

Kỳ họp bất thường của Quốc hội bàn về nhân sự

Theo VnExpress, kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội khóa XV sắp khai mạc sẽ xem xét quyết định năm nội dung, trong đó có công tác nhân sự.

Dự kiến, kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV sẽ họp trù bị vào chiều 4/1/2023, khai mạc vào sáng 5/1/2023. Nội dung về công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có) được bố trí vào đầu kỳ họp.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xác xơ

Theo Dân Trí, chiều 24/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia. HLV Park và các cầu thủ có lẽ khá ngạc nhiên bởi mặt cỏ đổi sang màu vàng, không còn xanh mượt như hồi đá giao hữu với CLB Dortmund.

Đại diện Ban quản lý sân Mỹ Đình cho biết do thời qua có hiện tượng sương muối làm cỏ chết nhiều. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh của mùa đông cũng khiến cỏ không mọc xanh mượt như các mùa khác.

Theo ông Dương Nghiệp Khôi – tổng thư ký VFF, dù mặt cỏ không được đẹp nhưng chắc chắn vẫn đảm bảo tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu tại giải AFF Cup 2022.