Tối ngày 7/5, Bộ Y tế công bố vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp nhiễm Covid-19, đều là người từ nước ngoài về và được cách lý tập trung ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Như vậy, tính đến tối qua Việt Nam đã có 288 ca nhiễm Viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tròn 21 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. 

Trước đó vào hôm 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuyến bay mang số hiệu VN0088 chở 297 công dân Việt Nam trở về nước.

Ngay khi nhập cảnh, tất cả hành khách trên được đưa về cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu và lấy mẫu xét nghiệm. 

Báo cáo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hôm ngày 7/5 của Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận, 17 trường hợp dương tính, 280 ca âm tính với Virus Vũ Hán. 

Hiện 17 bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tình trạng sức khỏe ổn định. Các thành viên phi hành đoàn cũng đã được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Nguồn: Bộ Y tế.

Cả nước hiện có 16.525 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong đó, 162 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.693 cách ly tập trung tại cơ sở khác, số còn lại được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Tính đến 6h ngày 8/5, thế giới ghi nhận 3.905.478 ca nhiễm Viêm phổi Vũ Hán, trong đó 270.123 trường hợp đã tử vong. Trong 24h qua, thế giới ghi nhận thêm khoảng 6 nghìn người tử vong vì Covid-19.