HLV Park Hang-seo đau đầu với bài toán lực lượng trước trận đấu quan trọng với Trung Quốc vì nhận liên tiếp tin không vui xảy đến với Việt Nam.

Cụ thể, theo báo Pháp luật và bạn đọc, trong buổi tập gần nhất của tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng đã vắng mặt khi cầu thủ này gặp vấn đề ở lưng. Kết quả khám sau đó cho thấy Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm. Điều này buộc anh phải tới bệnh viện quân đội 108 (Hà Nội) để điều trị.

Với tình hình hiện tại, gần như chắc chắn Trọng Hoàng sẽ không kịp cùng tuyển Việt Nam lên đường đi UAE vào ngày 1/10, qua đó buộc phải vắng mặt ở hai trận gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10).

trọng hoàng
Trong buổi tập gần nhất của tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng đã vắng mặt khi cầu thủ này gặp vấn đề ở lưng (ảnh: Soha).

Khả năng cầu thủ sinh năm 1989 có kịp trở lại cho loạt trận tháng 11 gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út hay không vẫn còn bỏ ngỏ dù mức độ căn bệnh của anh không quá nghiêm trọng.

Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tuyển Việt Nam khi Trọng Hoàng dù đã bước sang tuổi 32 nhưng vẫn chơi đầy hiệu quả ở vị trí chạy cánh phải trong thời gian qua.

Một tổn thất khác của tuyển Việt Nam là việc Minh Vương sẽ chia tay đồng đội để trở về HAGL điều trị chấn thương.

Tiền vệ này gặp vấn đề với dây chằng đầu gối trong buổi tập hồi cuối tháng 8 vừa qua và lỡ hẹn với 2 trận đấu trong tháng 9. Minh Vương sau đó tiếp tục được giữ lại đội tuyển để điều trị phục hồi, tuy nhiên cuối cùng cũng giống như Văn Hậu, anh đã được cho về CLB.

Điều này đồng nghĩa với việc Minh Vương khó có cơ hội tham dự 2 trận đấu trong tháng 11 đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, khả năng tham dự AFF Cup vào cuối năm của tiền vệ HAGL cũng bị bỏ ngỏ.

Trước đó, tờ Sohu đưa tin được báo Người Đưa Tin đăng tải, việc tuyển Việt Nam thiếu vắng những nhân tố chủ chốt, đặc biệt lại nằm ở hàng thủ sẽ là tin vui đối với thầy trò HLV Li Tie: “Hiện tại có 3 trụ cột tuyển Việt Nam đang gặp chấn thương không thể góp mặt ở trận gặp Trung Quốc, thật trùng hợp là 3 cầu thủ này đều nằm ở hàng thủ.

Báo Trung Quốc đăng tin.
Tờ Sohu viết việc ĐT Việt Nam thiếu vắng những nhân tố chủ chốt, đặc biệt lại nằm ở hàng thủ sẽ là tin vui đối với thầy trò HLV Li Tie (ảnh chụp màn hình).

Người đầu tiên là hậu vệ chủ lực Đoàn Văn Hậu, người sẽ phải phẫu thuật và dự kiến mất 5 tháng để chữa trị. Tiếp theo là thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm, thủ thành bị chấn thương vai lúc tập luyện và cần 4 tháng dưỡng thương, vắng mặt trận gặp Trung Quốc và bỏ ngỏ trận với Oman.

Người cuối cùng là hậu vệ Nguyễn Thành Chung. Anh này bị căng cơ và gần như không thể tham dự lượt trận tháng 10. HLV Park Hang Seo đã nhanh chóng bổ sung Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh cho vị trí này”.