Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 10/4 (giờ Hà Nội), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc – Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm – đã có buổi làm việc quan trọng với ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ.

Cuộc gặp mở ra cơ hội khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, với trọng tâm là các vấn đề liên quan đến thuế quan song phương.

Khởi động đàm phán thương mại Việt – Mỹ

Tại buổi trao đổi, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh đề xuất xây dựng một khuôn khổ hợp tác thương mại lâu dài, ổn định và cùng có lợi giữa hai quốc gia. Ông cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy các bước đi cụ thể để giải quyết thâm hụt thương mại và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được xác lập.

Hưởng ứng đề xuất này, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer bày tỏ sự nhất trí cao và tuyên bố Mỹ đồng ý khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng, bao gồm cả các nội dung về thuế. Hai bên cũng thống nhất sẽ cử các nhóm kỹ thuật phối hợp làm việc ngay lập tức.

Mỹ đánh giá cao cam kết hợp tác từ Việt Nam

Ông Jamieson Greer đánh giá cao vai trò của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chủ động từ phía Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế – thương mại song phương.

Ông khẳng định Hoa Kỳ coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời mong muốn cùng nhau giải quyết các vấn đề tồn đọng, trong đó có việc cân bằng thương mại, nhằm hướng đến hợp tác toàn diện, sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực.

Phản ứng với chính sách thuế quan mới của Mỹ

Chính quyền Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, mới đây đã công bố chính sách thuế đối ứng với các đối tác thương mại lớn. Theo đó, thuế suất từ 11-84% sẽ được áp dụng từ ngày 9/4. Mức thuế này được cho là nhằm hạn chế tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài, trong đó có với Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh rằng việc áp dụng mức thuế cao tới 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam là không phù hợp, bởi Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để cải thiện cán cân thương mại và đáp ứng các quan ngại từ phía Mỹ.

Ông khẳng định mức thuế này không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, đồng thời gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và môi trường đầu tư – kinh doanh song phương.

Thúc đẩy môi trường kinh doanh và đầu tư ổn định

Hai bên nhất trí sẽ cùng phối hợp để:

  • Thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi;
  • Rà soát, loại bỏ các rào cản phi thuế quan;
  • Tăng cường hợp tác chống gian lận thương mại;
  • Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Đây là những nội dung then chốt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ kinh tế ổn định, bền vững và hướng đến cân bằng lợi ích chiến lược.

Việt Nam tích cực vận động chính giới Hoa Kỳ

Cũng trong chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã gặp gỡ nhiều thượng nghị sĩ Mỹ như ông Bill Hagerty và Steve Daines, cùng các tổ chức, nhóm chuyên gia, doanh nghiệp lớn tại Hoa Kỳ. Ông đề nghị Quốc hội Mỹ xem xét gỡ bỏ các biện pháp thuế bất hợp lý và ủng hộ việc sớm đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương thực chất.

Các thượng nghị sĩ đều bày tỏ sự ủng hộ quan hệ thương mại Việt – Mỹ, trên cơ sở hài hòa lợi ích chiến lược và tin tưởng rằng hai nước sẽ sớm đạt được tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.