Bùi Quốc Ý cùng đồng phạm bị truy tố sau khi cưỡng bức một cộng tác viên báo chí và tổ chức khai thác khoáng sản vượt mức quy định, thu lợi hơn 5,6 tỷ đồng.

Diễn biến vụ hành hung và khống chế người trái pháp luật

Sự việc diễn ra vào giữa tháng 8 năm 2024 khi anh K.D.T. đến liên hệ công tác tại Công ty Đạt – Ý. Theo hồ sơ vụ án, Bùi Quốc Ý cùng một nhóm đông đối tượng đã dùng vũ lực khống chế anh T. ngay tại trụ sở. Các đối tượng đã lục soát đồ đạc, lấy bút và thẻ nhớ của nạn nhân nhằm tiêu hủy dữ liệu. Nguyên nhân được xác định là do nhóm này phát hiện anh T. đang thu thập thông tin để viết bài phản ánh về các hoạt động của Bùi Quốc Ý.

Nhóm đối tượng tiếp tục áp giải anh T. đi quãng đường hơn 2km để gặp người đã thuê anh viết bài nhằm mục đích đe dọa. Sau khi bị hành hung và dằn mặt, nạn nhân đã phải lánh về Hà Nội vì lo sợ tính mạng bị đe dọa bởi tính chất côn đồ của nhóm này. Phải đến khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra các sai phạm khác, vụ việc hành hung và bắt giữ người trái phép này mới được làm ánh sáng.

Kết quả điều tra về hoạt động khai thác đất vượt giấy phép

Đối tượng Ý Ẻng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở).

Liên quan đến mảng khai thác tài nguyên, Bùi Quốc Ý cùng Phùng Quang Nghênh và Phùng Ngọc Hải đã lợi dụng giấy phép khai thác tại dự án Trại gà giống Xuân Phú để trục lợi. Mặc dù văn bản của UBND tỉnh nêu rõ công suất và khối lượng được phép, nhưng các đối tượng đã chỉ đạo khai thác vượt ranh giới và vượt trữ lượng cho phép một cách hệ thống.

Tổng khối lượng đất bị khai thác trái phép lên tới hàng trăm nghìn mét khối, mang lại nguồn lợi bất chính khổng lồ cho nhóm của Ý. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhấn mạnh đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quy định quản lý tài nguyên của Nhà nước. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương về việc xử lý các đối tượng có tính chất “giang hồ” lũng đoạn kinh tế và an ninh trật tự.

Theo: Khai Mở