Ngày 29/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La. Nghi phạm gây án là đại úy biên phòng.

Liên quan đến vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Sơn La, sáng 29/4, một nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, nghi phạm gây ra vụ nổ súng là Trịnh Đức Hải (38 tuổi ở xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Hải là Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Phiên Pằn, mang hàm đại úy.

Hai nạn nhân còn lại là ông P.V.T (56 tuổi) và bà C.T.T (68 tuổi), là bố và mẹ vợ của Hải.

Như báo Zing đã đưa tin, khoảng 13h ngày 28/4, Hải đi xe con đến nhà bố mẹ vợ, khi vào nhà thì đeo một túi kiểu đựng vợt cầu lông, bên trong là một khẩu AK.

Sau đó, hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn nhưng không nghĩ là tiếng súng. Khoảng một lúc sau, khi sang kiểm tra, người dân phát hiện ông T. và bà T. tử vong. Hải cũng tự sát gần đó.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu AK báng gập, 6 vỏ đạn, 3 đầu đạn và một băng đạn có 18 viên.