Sau một đêm, hơn một triệu con tôm giống của hai hộ nông dân ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) chết trắng, mặt hồ có bao nylon chứa thuốc trừ sâu.

Tin từ Dân Việt, sáng ngày 28/4, anh Tạ Quang Đức, chủ hồ tôm rộng 2.000m2 tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, phát hiện toàn bộ 540.000 con tôm giống nhà anh vừa thả được 7 ngày bỗng nhiên chết. Kiểm tra mặt hồ, anh Đức thấy có một bao nylông màu hồng chứa một ít thuốc trừ sâu.

Gần hồ anh Đức, hồ của ông Hồ Văn Chiến thả gần 540.000 con tôm giống cũng chết bất thường. Mặt hồ có một bao nylông màu hồng, nhưng không có dung dịch khác thường bên trong.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nguồn tin từ Người Lao Động, hồ ông Chiến rộng 2.200m2, chi phí đầu tư khoảng 120 triệu đồng. Chủ hồ tôm nhận định có người đứng bên ngoài rồi ném bao nylông vào bên trong, vì hồ tôm được quây kín nên không thể đi vào để đổ chất độc. 

Hiện tại, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị yêu cầu chủ 2 hồ tôm không xả nước này ra môi trường, phía nhà chức trách lấy mẫu nước xét nghiệm và điều tra.