Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã đình chỉ 2 bảo vệ trong ca trực xảy ra vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong để phục vụ điều tra.

Thông tin với báo VietNamNet sáng 2/11, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, chiều ngày 1/11, cơ quan này đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ làm việc trong ca trực xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Ban quản lý đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh sự việc tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống cống chắn ngang đường nhằm phân luồng, hạn chế phương tiện, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ống cống thuộc phạm vi cơ quan này quản lý.

Như báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1h30′ rạng sáng 1/11, sau tan ca đêm làm tại công ty, anh Hà Văn Đ. (sinh năm 1998, ở tỉnh Sơn La) điều khiển xe máy chở chị Vũ Thị Ng. (sinh năm 1998, ở tỉnh Thái Nguyên) về phòng trọ.

Khi đang lưu thông trên đoạn đường trong khu công nghiệp Điềm Thụy thuộc thị xã Phổ Yên), chiếc xe máy do anh Đ. điều khiển chở chị Ng. bất ngờ tông vào ống cống chắn ngang đường khiến 2 người bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Tiến, chiếc ống cống được để chắn ngang đường nhằm phân luồng, hạn chế phương tiện, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Vụ tai nạn xảy ra trong khu công nghiệp Điềm Thụy, không thuộc đất của chính quyền quản lý mà đã giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên quản lý.