Vũ trụ: Giải mã sức mạnh của những siêu hố đen sát thủ tiêu diệt thiên hà
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện bằng chứng cho thấy siêu hố đen sát thủ không chỉ tiêu diệt thiên hà chủ mà còn tấn công cả những láng giềng, làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết về sự tiến hóa vũ trụ.
- Mỹ cung cấp dầu Venezuela cho Ấn Độ nhằm mục tiêu ép New Delhi ngừng mua dầu Nga
- Đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ đình trệ sau phán quyết tòa án
- Nga cảnh báo hạt nhân với Estonia: Rủi ro leo thang tại Đông Âu
Cơ chế “bỏ đói” và ngăn chặn sự hình thành sao
Đối với giới khoa học, cái chết của một thiên hà đồng nghĩa với việc quá trình hình thành các vì sao bị chấm dứt hoàn toàn. Các siêu hố đen từ lâu đã bị nghi ngờ là tác nhân chính gây ra tình trạng này. Trong quá trình cắn nuốt vật chất, chúng làm nóng lượng khí và bụi xung quanh, khiến chúng tỏa ra nguồn năng lượng cực cao gọi là bức xạ.
Luồng bức xạ mãnh liệt này có khả năng thổi bay toàn bộ lượng khí vốn là nguyên liệu thiết yếu để hình thành sao, khiến cả thiên hà rơi vào tình trạng “đói” vật chất. Ở một kịch bản khác, bức xạ ngăn chặn khí nguội đi, khiến chúng không thể sụp đổ để khai sinh ra những ngôi sao mới, từ đó làm chậm hoặc chấm dứt sự sống của thiên hà.
Mạng lưới hủy diệt xuyên không gian hàng triệu năm ánh sáng
Nghiên cứu mới đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters đã hé lộ một sự thật tàn khốc: các siêu hố đen có thể biến thành những “sát thủ” hàng loạt. Chúng không chỉ hoạt động đơn lẻ trong phạm vi hẹp mà có thể kéo dài “chuỗi tàn sát” xuyên qua hàng triệu năm ánh sáng để hủy diệt những thiên hà lân cận.
Phát hiện này làm thay đổi căn bản quan niệm cũ cho rằng các thiên hà phát triển độc lập do khoảng cách quá xa xôi. Theo Trưởng nhóm nghiên cứu Yongda Zhu thuộc Đại học Arizona (Mỹ), sự tiến hóa của thiên hà giờ đây mang tính “hệ sinh thái” hơn. Một siêu hố đen tại thiên hà này hoàn toàn có thể định đoạt số phận của những thiên hà khác ở cách xa hàng triệu năm ánh sáng.
Theo: Khai Mở