Ông Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Bệnh viện chật vật xoay xở tìm nguồn cung thuốc

Mỗi ngày Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tiếp nhận khoảng 1000 lượt bệnh nhân ngoại trú, trong đó 2/3 dịch vụ phải sử dụng thuốc gây tê, chưa kể cả bệnh nhân nội trú cũng phải sử dụng nhiều. Tuy nhiên, dự kiến khoảng 2 tuần nữa bệnh viện sẽ hết thuốc gây tê. Trong khi đó, thuốc gây tê rất quan trọng với các cơ sở điều trị răng hàm mặt.

“Xảy ra tình trạng thiếu thuốc gây tê như vừa qua là do vấn đề giấy phép nhập khẩu cho thuốc tê chưa được gia hạn, các công ty cung ứng thuốc cũng đã hết hàng”- bác sỹ Phạm Thanh Hà cho biết, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ bị bắt trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Ông Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, Vụ trưởng Quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ngày 20/9, ông Hải bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam theo điều 354 Bộ luật Hình sự, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Ông Hải là người thứ 18 bị xử lý hình sự sau 8 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, xem chi tiết báo Dân Trí.

An Giang tiếp nhận thêm 44 người Việt từ Campuchia

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp nhận 44 công dân đa phần là lao động được giải cứu từ các casino Campuchia, ngày 20/9.Đây là lần thứ ba biên phòng An Giang tiếp nhận người từ các casino trở về, tổng cộng 111 người.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Một số lao động kể bị lừa, khi sang đến casino họ mới vỡ lẽ công việc, thu nhập khác với hứa hẹn ban đầu. Nhiều người bị đánh đập, bán từ nơi này sang nơi khác, buộc phải bỏ trốn, sau đó được lực lượng chức năng Campuchia giúp đỡ, xe chi tiết báo VnExpress.

Nhiều cây xanh bật gốc, đè trúng ôtô trên phố Hà Nội sau cơn mưa lớn

Chiều nay 20/9, Hà Nội xuất hiện cơn mưa rào kèm theo gió lớn khiến nhiều cây xanh bật gốc, đè vào ô tô đỗ ở vỉa hè. Rất may các phương tiện này đều không có người bên trong.

Xem chi tiết báo VTC NEWS.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, khu vực Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm, xem chi tiết báo VTC NEWS.

6 con tê giác chết bất thường ở Nghệ An

Chiều 20/9, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An xác nhận, tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có 6 con tê giác chết bất thường.

“6 con tê giác này chết cùng ngày 16/9, hiện công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Tuấn cho biết.

Theo cơ quan chức năng, trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm thời gian qua có đàn tê giác 9 con. Tất cả là tê giác 2 sừng, được đơn vị nhập từ châu Phi với đầy đủ giấy tờ, xem chi tiết báo VTC NEWS.