Ngày 10/7 WHO ghi nhận 228.102 ca nhiễm nCoV mới toàn cầu trong 24 giờ, cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện.

Đây là lần thứ năm trong tháng 7 số ca nhiễm hàng ngày toàn cầu vượt 200.000. Ngày tăng ca nhiễm kỷ lục do WHO ghi nhận trước đó là 4/7, với 212.326 ca. Ca tử vong ổn định ở mức tăng khoảng 5.000 ca một ngày.

Mỹ là nước tăng ca nhiễm nhiều nhất, số ca nhiễm trong một ngày lần đầu tiên vượt 60.000, khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng ở Florida, Texas, Arizona và nhiều nơi khác. Các quốc gia khác cũng ghi nhận quốc gia có người nhiễm tăng nhiều là Brazil, Mexico, Ấn Độ và Nam Phi.

WHO thống kê.
Ngày 10/7 ghi nhận 228.102 ca nhiễm nCoV toàn cầu, cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện – ảnh VnExpress.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo ở Thụy Sĩ ngày 10/7: “Có rất nhiều việc phải làm, các quốc gia ghi nhận mức tăng ca nhiễm theo cấp số nhân cho đến những nơi đang nới lỏng các hạn chế và giờ đây chứng kiến ca nhiễm tăng trở lại”.

Ông thúc giục các nước cần tiếp tục có biện pháp mạnh tay để chống dịch. “Chỉ những hành động thiết thực kết nối trong nước và toàn cầu mới có thể xoay chuyển được đại dịch này”.

Trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers thống kê thế giới có gần 233.000 ca nhiễm và hơn 5.300 ca tử vong trong 24 giờ qua. Toàn cầu báo cáo tổng cộng có hơn 12,6 triệu ca nhiễm, gần 562.000 ca tử vong và hơn 7,3 triệu người bình phục.