THANH HÓA — UBND xã Luận Thành đã hoàn thành kiểm kê 100% diện tích đất và tài sản của 92 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cụm công nghiệp Khe Hạ, lập xong phương án bồi thường và công khai đến từng hộ; hiện đang chờ chủ đầu tư chuyển hơn 5 tỷ đồng để chi trả đợt đầu.

Cụm công nghiệp Khe Hạ tại thôn Thành Tiến, xã Luận Thành (cũ), được thành lập theo quyết định số 2383 của UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2022, quy mô 49,2 ha, tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, do công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường Sơn làm chủ đầu tư. Theo Quyết định số 2888 ngày 26/8/2025, dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn: giai đoạn một khoảng 27,45 ha phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026 và hoàn tất thủ tục thuê đất vào cuối năm 2026; phần còn lại khoảng 21,79 ha hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026.

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Khe Hạ để đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển địa phương.
Người dân trao đổi thông tin về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Cụm công nghiệp Khe Hạ. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Trong hơn nửa năm qua, Hội đồng bồi thường xã tổ chức 7 cuộc đối thoại với người dân, thành lập hai tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ để tuyên truyền và giải thích quy định. Kết quả, 26 trong tổng số 92 hộ đã thống nhất với phương án bồi thường; địa phương tiếp tục vận động các hộ còn lại. Xã cũng đã phê duyệt 3 đợt phương án bồi thường với tổng kinh phí hơn 32,5 tỷ đồng.

Điểm nghẽn hiện tại là kinh phí chi trả chưa về tay người dân. Ông Lê Tiến Xuân, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Trường Sơn, trao đổi với phóng viên ngày 22/7: “Chậm nhất trong 1 đến 2 ngày tới, doanh nghiệp sẽ hoàn tất thủ tục giải ngân và chuyển hơn 5 tỷ đồng cho UBND xã để thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.” Ông Xuân cũng xác nhận doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ nguồn vốn cho giai đoạn một và sẵn sàng bố trí đầy đủ theo tiến độ.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Khe Hạ, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai dự án và thu hút đầu tư.
Khu dân cư trong vùng quy hoạch Cụm công nghiệp Khe Hạ được rà soát để phục vụ giải phóng mặt bằng. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Trong số các hộ bị ảnh hưởng, anh Lương Văn Hòe có 400m2 đất ở và hơn 2ha đất rừng sản xuất thuộc diện di dời toàn bộ. Anh cho biết đã nhận thông báo thu hồi đất và sẵn lòng chấp hành, nhưng quan tâm nhất đến sinh kế sau tái định cư: “Nếu phải di dời, chúng tôi mong các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.”

Song song với Khe Hạ, xã Luận Thành đang triển khai giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Xuân Cao 2, quy mô 42,3 ha; trong số 68 hộ bị ảnh hưởng đã có 53 hộ thống nhất với kế hoạch thu hồi và đơn giá bồi thường dự kiến. Khi cả hai cụm công nghiệp đi vào hoạt động, địa phương kỳ vọng tạo thêm việc làm và thúc đẩy kinh tế – xã hội khu vực miền núi — song tiến độ thực tế phụ thuộc vào tốc độ giải ngân và mức độ đồng thuận của các hộ còn lại.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)