Đến tối 15/4, Bắc Ninh tiếp tục rà soát và xác định 1.017 trường hợp là F1 và F2 của ca bệnh số 262 – là nhân viên Công ty Samsung tại Bắc Ninh, thay vì hơn 700 người như công bố một ngày trước đó.  

Chiều 15/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này xác định 1.017 người có liên quan đến bệnh nhân 262 đang làm việc tại công ty Samsung Display. Trong số này có 185 người là F1, 922 người là F2.

Trong số 185 trường hợp F1, đã cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 8 trường hợp, tại khu cách ly tập trung của tỉnh 99 người, số còn lại 78 người đang tiếp tục rà soát và cách ly tại các địa phương.

Trong số 922 trường hợp F2, đã cách ly tập trung 41 người, cách ly tại nhà 358 người và số còn lại 487 người đang tiếp tục rà soát cách ly tại nơi cư trú.

Nhà chức trách Bắc Ninh cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm 226 trường hợp bao gồm F1 và F2, âm tính 93 trường hợp, số còn lại đang chờ kết quả.

nhà ăn, 1.000, Sam Sung
bệnh nhân 262 ăn trưa ởnhà ăn có sức chứa hơn 1.000 người – ảnh trên báo Phụ nữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong trao đổi với Dân Việt cho biết, hiện công tác rà soát thống kê người tiếp xúc với bệnh nhân 262 vẫn đang triển khai. Đặc biệt bệnh nhân này có thời gian sinh hoạt buổi trưa ở khu nhà ăn có sức chứa hơn 1.000 người và di chuyển nhiều lần bằng xe bus của Công ty.

Trong bối cảnh đó, tối 15/4 UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phát văn bản hoả tốc về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh ít nhất đến hết 22/4. Đồng thời giao Công an tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện, xã các địa phương tiếp tục kiểm soát các chốt ngăn dịch Viêm phổi Vũ Hán trên địa bàn.

Trước đó bệnh nhân 262 có biểu hiện bệnh như sốt, ho khan, nhưng vẫn đi làm 1 tuần từ 31/3 đến 6/4 mà máy đo thân nhiệt của Công ty không phát hiện. Trong sinh hoạt ở nhà từng tiếp xúc với bác là bệnh nhân 254 ở Hạ Lôi.

Sau khi xác nhận ca bệnh này, Công ty Samsung đã phong tỏa phân xưởng nơi công nhân đó làm việc, toàn bộ người đi cùng xe với người bệnh cách ly tại chỗ, phun khử trùng nhà xưởng và xe đưa đón công nhân, tạm dừng việc các công nhân ở Mê Linh để hạn chế tối đa việc phát tán dịch bệnh trong cộng đồng.