Ngày 21/12, công an Đồng Nai cho biết, đã đến bệnh viện và lấy lời khai H.V.T. (32 tuổi, quê ở Kiên Giang) để làm rõ thông tin video cho con gái 3 tuổi uống thuốc trừ sâu rồi cùng chết.

Báo Zing thông tin, trước đó, trên MXH xuất hiện video được cho là T. đang ép con gái 3 tuổi uống thuốc trừ sâu vì giận vợ. Trong video livestream, T. cho con gái 3 tuổi ăn bánh và uống nước từ chai có màu xanh. Anh ta rót nước ra ly cho con gái còn mình cầm chai cùng nhau uống.

Do cô bé từ chối, T. dùng vũ lực đổ nước vào miệng khiến cháu bé gào khóc. Sau khi ép con gái uống, anh ta nói: “Có nửa nắp à, đủ chết thôi con”. Hàng trăm người phẫn nộ khi T. đăng tải video trên.

Theo báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào chiều 20/12. Sau khi hai cha con uống xong, người cha đưa con gái vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu, khai tại bệnh viện là bị người lạ ép uống thuốc trừ sâu.

Các bác sĩ đã tiến hành súc rửa dạ dày cho bé, đồng thời truyền dịch, bơm than hoạt tính để cứu chữa. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Sửu – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, hiện tại bé tỉnh táo, ổn định, chưa thấy dấu hiệu gì của việc uống thuốc độc. Do không có người nhà nên khoa đã cắt cử điều dưỡng thay phiên chăm sóc bé.

Xác minh vụ việc cha quay video ép con gái uống thuốc trừ sâu rồi đăng lên MXH
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, từ thông tin của T., Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho xe đưa người này qua Bệnh viện đa khoa Đồng Nai điều trị. Sau đó, khi thấy đoạn video người cha ép bé gái uống thuốc trừ sâu lan truyền trên MXH, bệnh viện đã báo công an vào cuộc xác minh.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết sau khi tiếp nhận ông T., các bác sĩ đã tiến hành súc ruột cho người này. Song trường hợp này cũng không ngửi được mùi thuốc sâu. Sức khỏe của ông T. ổn, kết quả thử không phát hiện độc tố trong người.