Xe chở Phó chủ tịch TP. HCM lật 5-6 vòng sau khi nổ lốp; Hơn 1.000 người chết mỗi ngày vì bệnh lao tại Ấn Độ là nội dung chính bản tin tối nay 29/3.

Thêm hơn 88.000 ca nhiễm, hai tỉnh bổ sung 23.000 ca

Bộ Y tế tối 29/3 công bố hơn 88.000 ca tại 62 tỉnh, thành và Quảng Ninh, Bình Định bổ sung 23.262 ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.306 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 9 triệu, trong đó hơn 7,1 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.458.587, TP. HCM 592.677, Nghệ An 384.741, Bình Dương 374.529, Hải Dương 339.411 ca.

Xe chở Phó chủ tịch TP. HCM lật 5-6 vòng sau khi nổ lốp

Liên quan vụ xe chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc, trưa 29/3, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thông tin với Zing về vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng hơn 7h ngày 29/3, ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh 1989, ở TP.HCM) điều khiển trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng đi Tiền Giang. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Dương Tấn Trước.

“Đến Km 21+700 thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chiếc xe gặp sự cố nổ lốp phía sau bên phải. Sau đó, ôtô va chạm mạnh với dải phân cách cứng gần làn khẩn cấp rồi lật 5-6 vòng”, lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ IV chia sẻ với Zing.

Hải Phòng: Đã xác định cụ ông 70 tuổi tự chế súng, bắn vỡ cửa kính nhiều nhà dân

Sáng 29/3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, Công an Q.Hồng Bàng tiếp nhận thông tin về một số nhà dân ở Khu đô thị Hoàng Huy Riverside (P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) bị vỡ cửa kính.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Sau khi điều tra, Công an Q.Hồng Bàng xác định, ông Nguyễn Văn Hưu (70 tuổi, ở đường Hàm Nghi, P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng), nhà ở đối diện Khu đô thị Hoàng Huy Riverside, là người dùng súng bắn bi sắt gây ra các vết lõm trên các biển báo giao thông và làm vỡ một số ô cửa kính của các hộ dân, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 29/3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Chuối tiêu tắc biên quay đầu bán giải cứu, giá rẻ chưa từng có 5.000 đồng/kg

Gần đây, nhiều người bất ngờ khi chuối tiêu được bán rất nhiều dọc các tuyến đường liên tỉnh và cả trên chợ mạng. Người bán giới thiệu đây đều là loại chuối được xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng vì tắc biên nên phải quay đầu bán nội địa với giá rẻ.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Chị Phương, (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách đây 2 ngày, chị mua 1 thùng chuối xuất khẩu với giá 65.000 đồng, nặng khoảng 10kg. Giá này chỉ bằng 1/3 so với dịp Tết Nguyên đán.

“Đợt Tết tôi phải mua chuối tiêu với giá 80.000 – 120.000 đồng/nải, quả còn không được đẹp như thế này. Giờ chỉ cần một nửa số tiền mà mua được 4 nải. Lúc mua chuối còn xanh, vài hôm sau đã bắt đầu chín vàng, ăn thơm và rất ngọt”, chị Phương nói, xem chi tiết báo VTC NEWS.

‘Kẻ giết người thầm lặng’ nguy hiểm như Covid-19 trỗi dậy ở Ấn Độ

Ấn Độ là quốc gia chiếm 25% số ca nhiễm lao trên toàn thế giới. Mỗi năm, quốc gia này có thêm 2,8 triệu người mắc bệnh lao.

Ước tính khoảng nửa triệu người chết vì căn bệnh này vào năm 2020, chiếm 1/3 tổng số ca tử vong của toàn cầu. Căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người tại Ấn Độ mỗi ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định vì đại dịch Covid-19, số người chết trên toàn cầu do “kẻ giết người thầm lặng” mang tên bệnh lao đã tăng lên đáng kể sau hơn một thập kỷ vào năm 2020, xem chi tiết báo Zing.