Bốn nữ sinh chở nhau bằng xe máy điện, không may lao xuống cống nước sâu khiến ba em thiệt mạng, một em may mắn thoát nạn.

Theo Zing, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 25/3 tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Bốn bé gái chở nhau bằng một xe máy điện đi chơi từ xã Hưng Lộc về. Đến đoạn nội đồng thuộc thôn Phú Lương, do trời tối nên xe lao xuống cống nước sâu khoảng 2m.

Vụ việc xảy ra khiến 3 cháu rơi xuống mương nước tử vong tại chỗ, bé gái ngồi sau văng sang bờ mương đối diện nên may mắn thoát nạn.

Theo VietNamNet, danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là Trịnh Thị V. (13 tuổi), Đặng Thị Tr. (12 tuổi) và Mai Thị Bảo Y. (13 tuổi). Cháu bé may mắn thoát chết là Phạm Thị Khánh V. (13 tuổi).

Nhóm nữ sinh này cùng trú xã Ngư Lộc và học trường THCS Ngư Lộc.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình cấp cứu, mai táng các nạn nhân.

Chính quyền địa phương nhận định nguyên nhân ban đầu do trời tối, nhóm học sinh lao thẳng xuống mương dẫn đến bất tỉnh và đuối nước.