Phát biểu sau hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại Kiev bị bỏ rơi, đồng thời chỉ trích Washington đã nhượng bộ Moskva.

Ukraine cảnh báo nguy cơ bị bỏ rơi

Ông Zelensky cho rằng cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga ở Alaska không hề tính đến lợi ích và tiếng nói của Ukraine. Theo ông, cách tiếp cận “trao cho ông Putin những gì ông ta muốn” sẽ khiến cuộc chiến kéo dài vô thời hạn, đồng thời làm Ukraine bị suy yếu cả về chính trị lẫn quân sự. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng điều Kiev cần là sự hậu thuẫn vững chắc từ phương Tây, chứ không phải những cuộc thương lượng vắng mặt mình.
Ông cũng chỉ trích việc một số quốc gia châu Âu vẫn duy trì nhập khẩu năng lượng từ Nga, coi đó là hành động “không công bằng”, gây khó khăn cho nỗ lực chung nhằm tạo áp lực buộc Moskva thay đổi hành vi.

Mỹ tiếp tục duy trì đối thoại với Nga

Trong phản ứng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông tiết lộ kế hoạch điện đàm với ông Putin trong vài ngày tới, sau khi hai bên có cuộc gặp tại Alaska. Trump bày tỏ tin tưởng rằng thông qua đối thoại, Mỹ và Nga có thể góp phần tìm kiếm giải pháp lâu dài cho tình hình Ukraine.
Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phối hợp với châu Âu. Một số nguyên thủ EU dự kiến sẽ đến Washington để bàn thảo trực tiếp với ông về định hướng giải quyết chiến sự. Điều này cho thấy Mỹ muốn vừa duy trì kênh đàm phán với Nga, vừa không bỏ qua sự tham gia của các đồng minh.

Quan hệ Kiev – Washington ngày càng phức tạp

Giới quan sát nhận định sự khác biệt trong ưu tiên của Ukraine và Mỹ đang tạo ra khoảng cách trong quan hệ song phương. Nếu Washington kiên trì đối thoại với Moskva mà không có sự hiện diện của Kiev, Ukraine sẽ cảm thấy bị cô lập. Điều này có thể làm suy giảm niềm tin giữa hai bên, trong khi tình hình chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thực tế cho thấy, Mỹ và Nga đều có lợi ích chiến lược riêng, còn Ukraine mong muốn giữ vị trí trung tâm trong mọi tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm, việc tìm ra giải pháp dung hòa lợi ích giữa các bên vẫn là bài toán khó trên bàn cờ quốc tế.

Theo: Khai Mở