Chiều 26/5, công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 4 học sinh cấp 2 gây ra hàng loạt vụ đập kính ôtô, trộm cắp tài sản.

Báo Tiền Phong thông tin, 4 học sinh bị bắt giữ gồm: Đ.Q.T (sinh năm 2006), Đ.Q.D (sinh năm 2007) là anh em ruột, ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà; D.Q.K (sinh năm 2005, ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà); N.H.T (sinh năm 2007 ở tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc). Nhóm học sinh trên đang học tại các trường THCS , THPT trên địa bàn.

nhóm học sinh
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Theo báo Dân Trí, trong 2 ngày (22-23/5), nhiều người dân đã tới trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đập vỡ kính xe ôtô để lấy trộm tài sản khi đậu xe tại khu vực đập Khe Xai (thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà).

Cụ thể, ngày 22/5, chiếc xe của anh L.V.V. đậu trên đường thôn Quý Linh bị kẻ gian đập kính lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động cùng với 5 triệu đồng. Tiếp đến ngày 23/5, cũng tại địa điểm trên, xe ôtô của anh T.Q.T. bị đập vỡ kính, mất trộm số tiền 12 triệu để ở bên trong.

Xe ôtô của anh B.K.D. và xe ôtô của ông P.C.T. bị đập vỡ kính, nhưng do trên xe không để tiền nên các nhóm học sinh không thực hiện được hành vi trộm cắp.

xe ôtô
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Đến ngày 25/5, công an đã làm rõ được nhóm học sinh gây ra vụ việc trên và thu giữ 6 điện thoại di động cùng một số tài sản khác.

Hiện công an đang điều tra làm rõ thêm vụ việc.