Bộ Lao động Thương binh & Xã hội vừa có thông báo lịch nghỉ lễ 30/4  và 1/5, theo đó thì người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Cụ thể, do hai ngày nghỉ lễ sát với cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ từ thứ 5 ngày 30/4 đến hết chủ nhật ngày 3/5 .

Bộ Lao động cho biết, lịch nghỉ lễ trên được áp dụng cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Tuy nhiên, các cơ quan và đơn vị mà không nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, thì sẽ tự căn cứ theo tình hình cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp…

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thường là dịp để mọi người du lịch đây đó hay đoàn tụ cùng gia đình, người thân ở quê nhà. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 (Viêm phổi Vũ Hán), thì dịp lễ này sẽ như thế nào cũng là câu hỏi của không ít người.

Trước đó, Thủ tướng có chỉ thị cách ly xã hội bắt đầu từ ngày 1/4  đến ngày 15/4. Hiện đã có một số đề xuất kéo dài thêm thời gian cách ly, nhưng Chính phủ hiện vẫn chưa quyết định phương án cụ thể nào.