Trong số 100 người tại Hà Nội dương tính Covid-19 về từ các tỉnh có dịch, có 61 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và 24 người đã tiêm mũi 1.

Báo Giao Thông dẫn thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 8/11 có 12.027 người từ các tỉnh, thành trên cả nước trở về Hà Nội, trong đó có 7.336 người đi bằng máy bay, 1.692 người đi tàu hỏa; 1.785 người đi ô tô, xe khách và 1.214 người đi bằng phương tiện cá nhân.

Qua đó ghi nhận 100 trường hợp dương tính về từ 13 tỉnh, thành phố: TP.HCM (64), Đồng Nai (9), Bình Dương (7), Hà Giang (5), Nam Định (3), Hà Nam (3), Phú Thọ (2), Quảng Ngãi (2), Tây Ninh (1), Bắc Giang (1), Đắk Lắk (1), Phú Quốc (1), An Giang (1).

Đáng lưu ý, 100 ca dương tính này có 61 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, 24 người đã tiêm 1 mũi, 8 người chưa tiêm và 7 người chưa đến tuổi tiêm chủng.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Bên cạnh đó, hiện Hà Nội đang có 13 chùm ca bệnh, ổ dịch vẫn diễn biến phức tạp và 125 điểm phong tỏa cùng với 867 trường hợp F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo VietNamNet, liên quan đến vấn đề tiêm 2 mũi vắc-xin vẫn nhiễm Covid-19, bác sỹ Phạm Lê Duy, giảng viên Trường Đại học Y dược TP. HCM, cho rằng, người dân vẫn có khả năng nhiễm SARS-CoV-2, mặc dù khả năng đó giảm đi rất nhiều và người bệnh có thể sẽ không có triệu chứng, bị nhẹ hoặc không chuyển nặng.

Tuy nhiên khi họ nhiễm Covid-19, dù không triệu chứng hoặc có triệu chứng, họ vẫn có khả năng lây cho người khác, làm lây lan dịch bệnh.

Vì vậy chuyên gia y tế khuyến cáo, mọi người vẫn phải thực hiện nguyên tắc 5K. Đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, thường xuyên sát khuẩn tay, khai báo y tế đầy đủ…