Sự kiện quốc tế đáng chú ý, phản ánh các căng thẳng chính trị, kinh tế và quân sự giữa các quốc gia lớn, cũng như sự phát triển của các vấn đề tôn giáo và xã hội ở những khu vực khác nhau.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 07/02/2025

Hồng Kông kiện Mỹ lên WTO vì chính sách thuế quan

Ngày 07/02/2025, Hồng Kông chính thức nộp đơn kiện Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc Washington vi phạm quy định khi áp đặt thuế quan mà không tính đến quy chế đặc biệt của đặc khu này. Theo Hồng Kông, việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu không chỉ vi phạm các cam kết quốc tế mà còn xem nhẹ việc vùng lãnh thổ này là một khu vực hải quan độc lập, dù về chính trị vẫn thuộc Trung Quốc. Trước đó, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tăng 10% thuế đối với hàng hóa từ cả Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, kéo theo động thái đáp trả từ Bắc Kinh với loạt thuế mới cùng một đơn kiện lên WTO.

Đài Loan phát hiện sáu khinh khí cầu Trung Quốc gần hòn đảo

Trung Quốc từng nhiều lần điều khinh khí cầu áp sát Đài Loan, nhưng đây là lần đầu tiên số lượng lớn như vậy được triển khai. Không chỉ dừng lại ở đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 07/02/2025 còn thông báo phát hiện thêm 9 máy bay quân sự, 6 tàu chiến và 2 tàu công vụ Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo – khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Các máy bay này được cho là mang theo nhiều thiết bị điện tử, bay qua các căn cứ quân sự, làm dấy lên quan ngại về khả năng Bắc Kinh đang tiến hành hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Kumbh Mela: Hơn 420 triệu tín đồ Ấn Độ giáo tham gia lễ tắm sông linh thiêng

Chính phủ Ấn Độ thông báo, từ giữa tháng Giêng đến nay, hơn 420 triệu tín đồ đã đổ về các dòng sông thiêng để thực hiện nghi lễ tẩy rửa trong khuôn khổ đại lễ Kumbh Mela. Đây là con số ấn tượng, tương đương tổng dân số Mỹ và Canada cộng lại, dù chưa thể xác minh độc lập. Theo quan niệm truyền thống, nghi thức tắm sông giúp tín đồ gột sạch tội lỗi và mở đường cho một kiếp sau tốt đẹp hơn. Sự kiện kéo dài từ ngày 13/01 đến 26/02/2025, biến các thành phố ven sông thành tâm điểm hành hương lớn nhất thế giới.

Colombia mở tuyến hàng hải thương mại mới với Trung Quốc

Ngày 06/02/2025, Bộ Thương mại Colombia công bố một tuyến vận tải biển mới kết nối quốc gia Nam Mỹ này với Trung Quốc. Hàng hóa xuất phát từ cảng Buenaventura, đi qua cảng Chancay (Peru) – một dự án do Bắc Kinh tài trợ – trước khi cập bến Thượng Hải. Giới phân tích nhận định, động thái này phản ánh mong muốn của Bogotá trong việc thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Hoa Kỳ.

Đài Loan phát hiện sáu khinh khí cầu Trung Quốc gần hòn đảo; Kumbh Mela: Hơn 420 triệu tín đồ Ấn Độ giáo tham gia lễ tắm sông linh thiêng; Colombia mở tuyến hàng hải thương mại mới với Trung Quốc; Hoa Kỳ : Máy bay chở 10 người biến mất khi đang bay trên biển

Mỹ: Máy bay chở 10 người mất tích trên biển Bering

Cảnh sát địa phương cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng (giờ quốc tế) ngày 06/02/2025, một chiếc Boeing Cessna Caravan đã biến mất khi bay qua vịnh Norton Sound, vùng biển nằm giữa Alaska và Nga. Hiện các đội cứu hộ đang nỗ lực xác định tọa độ cuối cùng của máy bay trước khi nó mất tín hiệu.

Pháp triệt phá mạng lưới buôn người, bắt giữ hơn 4.000 đối tượng trong năm 2024

Ông Xavier Delrieu, lãnh đạo Văn phòng chống buôn người di cư (Oltim), tiết lộ trong năm qua, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 4.000 kẻ buôn người. Năm 2024, hơn 600 chuyến vượt biển đã đưa 36.000 di dân bất hợp pháp đến Anh. Hôm nay, 07/02/2025, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau dự kiến công bố các biện pháp mạnh tay nhằm triệt phá các mạng lưới nhập cư trái phép, với trọng tâm là tình báo và trang thiết bị giám sát.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây áp lực lên châu Mỹ Latinh để cô lập Bắc Kinh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 07/02/2025 lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ vẫn theo đuổi “tư duy thời Chiến tranh Lạnh” khi ép các nước Mỹ Latinh xa rời Bắc Kinh. Một trong những điểm nóng là kênh đào Panama, nơi Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi “thu hồi” nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Marco Rubio, chính phủ Panama đã thông báo rút khỏi dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc từ năm 2026.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte tuyên bố sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị truất phế

Hai ngày sau khi Hạ viện Philippines đề xuất thủ tục luận tội, ngày 07/02/2025, Phó Tổng thống Sara Duterte khẳng định bà đã chuẩn bị tinh thần đối diện mọi kịch bản. Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ liệu có từ chức nếu bị bất tín nhiệm hay không. Giới quan sát cho rằng, nếu mất chức, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào gia đình Duterte, vốn có lập trường thân Trung Quốc.

Theo: RFI