Đập Sabo kiểu Nhật đầu tiên tại Việt Nam vừa được khánh thành

Đập Sabo kiểu Nhật đầu tiên tại Việt Nam giúp giảm lũ quét, sạt lở ở vùng núi, mở ra hướng hợp tác mới trong phòng chống thiên tai Việt – Nhật.
- Tổng thống Trump được đánh giá có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời
- Phụ nữ tâm trong sáng sẽ nhận được nhiều phúc đức
- Sinh viên Việt cần lưu ý gì khi Mỹ thu hồi gần 1.000 visa?
Nội dung chính
Giải pháp mới giảm lũ ống, lũ quét tại Sơn La mở ra hướng đi an toàn cho vùng núi cao
Ngày 16-4, tại bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La (Sơn La), Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ khánh thành đập Sabo đầu tiên ở Việt Nam.
Đây là công trình được kỳ vọng mang tính đột phá trong việc phòng, chống thiên tai tại các khu vực miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét. Đập được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Nhật Bản, với kết cấu bê tông khe hở, chiều dài 61m, rộng 3m ở đỉnh và cao 9m.
Vai trò thiết yếu trong giảm nhẹ thiên tai
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kobayashi Yosuke – Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam – khẳng định: “Đập Sabo là một trong những giải pháp công trình hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, đặc biệt là sạt lở và lũ quét tại khu vực đồi núi.”
Công trình có khả năng chặn giữ bùn đá, gỗ trôi theo dòng lũ, hạn chế tác động trực tiếp đến khu dân cư ở vùng hạ lưu, trong đó có thị trấn Ít Ong – nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong các năm trước.
Định hướng nhân rộng mô hình đập Sabo
Tuy nhiên, đại diện JICA cũng lưu ý: một đập Sabo đơn lẻ khó có thể phát huy tối đa hiệu quả. Mục tiêu lâu dài là nhân rộng hệ thống đập Sabo tại các lưu vực có nguy cơ cao như Nậm Păm, thông qua hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư từ cả hai chính phủ.
Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai – nhận định: “Đây là mô hình trực quan, mang tính thí điểm và có thể trở thành hình mẫu để nhân rộng ra nhiều vùng khác. Nếu được đầu tư đồng bộ, hệ thống đập Sabo sẽ góp phần thay đổi cách tiếp cận trong công tác phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.”
Bước tiến mới trong hợp tác Việt – Nhật
Việc khánh thành đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác song phương về quản lý thiên tai. Với kinh nghiệm đã có từ hơn 64.000 công trình Sabo tại Nhật Bản, cùng với các mô hình đã thành công tại Đài Loan, Hàn Quốc…, giải pháp này được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn chiến lược cho các tỉnh miền núi phía Bắc.
Kỳ vọng lan tỏa hiệu quả bảo vệ cộng đồng
Dù là công trình thí điểm, đập Sabo tại Sơn La vẫn đang bảo vệ trực tiếp cho 28 hộ dân, một trường mầm non và nhà văn hóa ở bờ trái hạ lưu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, sự hiện diện của công trình này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là thông điệp về sự chủ động và hợp tác trong bảo vệ cộng đồng.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ