Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc tại một doanh nghiệp do người Trung Quốc làm giám đốc.

Hơn 212.000 sản phẩm thực phẩm chức năng bị phát hiện

Ngày 25/4, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Việt Nam Denger International Technology Corporation tại thành phố Từ Sơn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 25 tấn hàng hóa, tương đương khoảng 212.000 sản phẩm gồm vitamin, collagen, glucosamine và các loại thực phẩm chức năng khác. Các sản phẩm đều do nước ngoài sản xuất, nhãn mác in tiếng Anh, với tổng giá trị ước tính trên 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Wang Chao (sinh năm 1991, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc công ty, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số sản phẩm để tiếp tục xác minh.

Cảnh báo tình trạng thực phẩm chức năng giả tràn lan (Ảnh: Dân trí)

Doanh nghiệp mới thành lập, dấu hiệu buôn bán hàng không rõ nguồn gốc

Theo Cục Quản lý thị trường, công ty này chỉ mới thành lập từ tháng 3/2025. Việc sở hữu số lượng lớn thực phẩm chức năng nhập lậu ngay sau khi thành lập khiến cơ quan chức năng nghi ngờ về mục đích kinh doanh không minh bạch.
Đại diện lực lượng quản lý thị trường cho biết, thời gian qua, nhiều vụ việc tương tự đã được phát hiện, với các thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng.

Cảnh báo tình trạng thực phẩm chức năng giả tràn lan

Bên cạnh vụ việc tại Bắc Ninh, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng thực phẩm chức năng giả, hàng kém chất lượng đang có xu hướng gia tăng.
Nhiều sản phẩm gắn mác “nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu” thực chất được sản xuất từ Trung Quốc hoặc nguồn trôi nổi, với chất lượng thực tế chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Các đối tượng thường nhắm tới nhóm người tiêu dùng yếu thế như người già và trẻ em.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: Dân trí.