Ông Trump tuyên bố không giảm thuế quan để đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không giảm thuế quan đối với Trung Quốc để buộc Bắc Kinh ngồi vào bàn đàm phán, bất chấp yêu cầu của Trung Quốc về việc hạ mức thuế 145%. Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông bảo vệ chính sách thuế quan, nhấn mạnh rằng nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và Mỹ sẽ hưởng lợi lớn từ các khoản đầu tư mới.
- Hệ thống phòng không Mỹ hỗ trợ Ukraine
- Chủ tịch Harvard đối đầu và đồng tình với tổng thống Donald Trump
- Giá vàng thế giới giảm mạnh sau kỷ lục: Tuần tới liệu có tiếp tục lao dốc?
Trump bác bỏ yêu cầu giảm thuế quan của Trung Quốc
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet The Press” của NBC, được ghi hình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã kiên quyết từ chối giảm thuế quan đối với Trung Quốc để thúc đẩy đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng thuế quan hiện tại, với mức 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế Trung Quốc.
“Hôm nay họ nói muốn đàm phán. Nhưng nhìn xem, Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi không vui về chuyện này. Các nhà máy của họ đang đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt,” Trump nói với người dẫn chương trình Kristen Welker. “Tôi không muốn làm tổn thương Trung Quốc, nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn họ kiếm hàng trăm tỷ đô la để chế tạo thêm tàu chiến, xe tăng và máy bay.”
Khi Welker hỏi liệu Trump có sẵn sàng giảm thuế quan để đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán, ông đáp ngắn gọn: “Không.” Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng giảm thuế trong tương lai, vì “nếu không, sẽ không thể làm ăn với họ.” Ông lưu ý rằng nền kinh tế Trung Quốc “đang sụp đổ” và họ rất muốn hợp tác kinh doanh với Mỹ.
Bảo vệ chính sách thuế quan
Trump bác bỏ ý kiến cho rằng thuế quan có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ, nhấn mạnh rằng các ngành công nghiệp lớn, đặc biệt là ô tô, sẽ hưởng lợi lớn. Ông liệt kê các cam kết đầu tư hàng tỷ đô la từ các công ty như Apple, Toyota, Honda, General Motors và Stellantis để xây dựng nhà máy tại Mỹ. Theo Trump, chính sách thuế quan của ông đã thu hút khoảng 9 nghìn tỷ đô la đầu tư mới kể từ khi ông nhậm chức.
Ông cũng không loại trừ khả năng áp dụng một số mức thuế quan vĩnh viễn, lập luận rằng điều này sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc, trong khi đó, đã công bố danh sách các sản phẩm Mỹ được miễn thuế 125%, bao gồm dược phẩm, vi mạch và động cơ máy bay, theo Reuters.
Không lo ngại về suy thoái kinh tế
Khi được hỏi về nguy cơ suy thoái kinh tế trong ngắn hạn, Trump tỏ ra lạc quan và không bày tỏ lo ngại. “Mọi thứ đều ổn,” ông nói, mô tả nền kinh tế Mỹ đang trong “giai đoạn chuyển đổi” và dự đoán sẽ đạt được “đợt bùng nổ kinh tế lớn nhất trong lịch sử.”
Welker tiếp tục hỏi liệu ông có lo lắng về khả năng xảy ra suy thoái, Trump đáp: “Không.” Khi bị ép hỏi thêm, ông thừa nhận “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,” nhưng nhấn mạnh niềm tin vào một tương lai kinh tế rực rỡ cho nước Mỹ.
Cuộc phỏng vấn cho thấy Trump kiên định với chiến lược thuế quan cứng rắn, coi đây là công cụ để bảo vệ lợi ích kinh tế Mỹ và gây áp lực lên Trung Quốc, bất chấp những rủi ro tiềm tàng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Theo: Foxnews