Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến 27/5

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân Brigitte Macron sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/5/2025.
- Nguyên Thứ trưởng VH-TT&DL phân tích khả năng thu hồi danh hiệu của Hoa hậu Thùy Tiên
- Nga tấn công Ukraine bằng drone sau cuộc gọi Trump-Putin
- Gia Lai chủ động đảm bảo công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Theo Thông cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Pháp tới Việt Nam trong nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron, đồng thời là sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm 2025, mở ra chương mới trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.
Nội dung chính
Dấu mốc quan trọng trong quan hệ chiến lược Việt – Pháp
Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/4/1973. Trải qua hơn 50 năm phát triển, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2013, Việt Nam và Pháp chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Gần đây nhất, tháng 10/2024, hai nước tiếp tục ký kết và công bố nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, phản ánh sự gắn kết sâu sắc và tầm nhìn hợp tác lâu dài trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp.
Chuyến thăm lần này của Tổng thống Emmanuel Macron mang ý nghĩa biểu tượng và thực chất, khẳng định sự coi trọng của Pháp đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như cam kết thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và biến đổi khí hậu.
Hợp tác kinh tế – Thương mại ngày càng khởi sắc
Pháp hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam (sau Hà Lan, Đức, Anh và Ý), với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 5,42 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm trước đó. Các mặt hàng xuất – nhập khẩu giữa hai nước đa dạng và bổ trợ, từ thiết bị điện tử, hàng dệt may, nông sản đến hàng công nghệ cao và dược phẩm.
Về đầu tư, Pháp giữ vị trí thứ 16/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2024, Pháp có 700 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký lên tới 3,95 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, y tế và hạ tầng đô thị thông minh.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa và chuyển đổi xanh
Ngoài hợp tác kinh tế, Pháp là một trong những đối tác truyền thống hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa và nghiên cứu khoa học. Mạng lưới các trường học song ngữ Pháp – Việt và chương trình học bổng chính phủ Pháp được duy trì ổn định, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.
Hai nước cũng có nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển văn hóa nghệ thuật đương đại, cũng như các sáng kiến về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu – một ưu tiên chiến lược chung trong những năm tới.
Chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ Việt – Pháp
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân tới Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tích cực thúc đẩy chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, cùng hướng tới một trật tự quốc tế công bằng, bền vững và dựa trên luật pháp quốc tế.
Dư luận kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn lòng tin chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.
Theo: Vnexpress