Công an Hà Nội phá vụ hối lộ lớn ại Viện Pháp Y tâm thần trung ương

Công an TP Hà Nội triệt phá vụ hối lộ, sử dụng ma túy tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố 40 bị can, trong đó có Viện trưởng và Phó Viện trưởng.
- · Xe đạp điện va chạm ô tô đầu kéo, hai cháu nhỏ tử vong ở Đắk Lắk
- · Chiêu trò đẩy sữa HIUP giả bán chạy: Giá cao, quảng cáo rầm rộ, trẻ em gánh hậu quả
- · Hôn nhân – Giữ lửa yêu thương giữa thử thách thời đại mới
Nội dung chính
Khởi tố 40 bị can trong vụ hối hộ và ma túy
Ngày 23-6-2025, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị báo chí, công bố kết quả điều tra ban đầu vụ hối lộ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can, gồm Viện trưởng, Phó Viện trưởng, hai trưởng khoa điều trị bắt buộc và 27 người khác về tội nhận hối lộ, cùng 9 bị can với nhiều tội danh khác.
Phát hiện sai phạm qua theo dõi bệnh nhân
Vụ việc được phát hiện khi công an theo dõi hai bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Lê Văn Đông (SN 1978, chồng Mai Anh) trong quá trình chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện. Các đối tượng này thường xuyên rời viện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Công an xác định có dấu hiệu Mai Anh móc nối với lãnh đạo, nhân viên viện để “chạy” kết luận giám định tâm thần sai sự thật, giúp các bị can tránh trách nhiệm hình sự.
Bắt quả tang hành vi sử dụng ma túy
Vào 23h45 ngày 7-6-2025, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an Thanh Hóa bắt quả tang Mai Anh, Lê Văn Đông và 5 nghi phạm (gồm nhân viên, bệnh nhân viện) tổ chức sử dụng ma túy tại bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đồng thời, công an triệu tập 14 cán bộ, nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (cùng khách sạn với vợ chồng Mai Anh) để điều tra.
Mở rộng điều tra, thu giữ tang vật trị giá hàng tỉ đồng
Quá trình mở rộng điều tra, công an khám xét 48 địa điểm liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật trị giá hàng chục tỉ đồng. Tại thời điểm khám xét, 22 bệnh nhân có quyết định chữa bệnh bắt buộc nhưng không có mặt tại viện. Trong đó, 15 trường hợp có dấu hiệu “can thiệp trái pháp luật” để được kết luận giám định tâm thần sai, nhằm trốn tránh xử lý hình sự.
Nguyễn Thị Mai Anh: Nhân vật trung tâm vụ hối lộ

Nguyễn Thị Mai Anh, từ năm 2016, sau khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại viện. Tại đây, Mai Anh cấu kết với cán bộ, giám định viên để được tự do ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội làm giả con dấu, tài liệu và năm 2023 phạm tội gây rối trật tự công cộng cùng chồng. Cả hai tiếp tục được áp dụng chữa bệnh bắt buộc.
Trong thời gian tại viện, Mai Anh hối lộ để được bố trí phòng riêng, lắp điều hòa, thiết bị âm thanh, tổ chức ăn chơi và sử dụng ma túy. Mai Anh và chồng thường xuyên ra ngoài, đi du lịch, thậm chí mời cả khoa viện cùng tham gia. Mai Anh còn nhận hàng tỉ đồng từ các bị can khác để “chạy” kết luận giám định tâm thần, chuyển một phần cho Trần Văn Trường, nguyên Viện trưởng.
Các giám định viên, sau khi nhận hối lộ, thêm biểu hiện bệnh tâm thần giả vào hồ sơ hoặc ghi sai tình trạng bệnh để đưa ra kết luận có lợi cho bị can. Mai Anh móc nối với nhân viên khoa giám định, phòng kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình bị can, từ đó đặt vấn đề “chạy” kết luận, hưởng lợi hàng tỉ đồng
Công an TP Hà Nội đã triệu tập 90 người liên quan, gồm 76 nghi phạm là lãnh đạo, cán bộ viện và 4 bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ và các sai phạm khác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Theo: 24h