Một đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để giả mạo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, liên hệ với nhiều quan chức cấp cao trong và ngoài nước, khiến Bộ Ngoại giao và FBI phải vào cuộc điều tra.

Mạo danh Ngoại trưởng bằng tin nhắn và giọng nói giả

Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi một bức điện nội bộ cảnh báo về một vụ việc nghiêm trọng: một kẻ mạo danh đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả làm Ngoại trưởng Marco Rubio. Đối tượng này đã liên hệ qua tin nhắn văn bản và ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal với ba ngoại trưởng nước ngoài, một thống đốc bangmột thành viên quốc hội Mỹ.

Kẻ giả mạo đã tinh vi sử dụng AI để mô phỏng giọng nói và văn phong của Ngoại trưởng Rubio, khiến nạn nhân tin rằng họ đang liên lạc với quan chức thật.

Dưới đây là tiêu đề đã được viết lại theo yêu cầu:

Sử dụng Signal và tên giả mạo để lừa các quan chức

Chiến dịch mạo danh bắt đầu từ giữa tháng 6, với việc kẻ tấn công tạo một tài khoản Signal có tên hiển thị “[email protected]”. Tuy nhiên, đây không phải địa chỉ email chính thức của Ngoại trưởng.

Theo bức điện, đối tượng đã để lại tin nhắn thoại cho ít nhất hai người, và gửi tin nhắn mời liên lạc trên Signal cho một cá nhân khác. Ngoài ra, một số nhân viên khác trong Bộ Ngoại giao cũng bị giả mạo danh tính qua email.

Giới chức Mỹ vào cuộc điều tra

Dù chưa xác định được danh tính kẻ đứng sau, các quan chức an ninh Mỹ nghi ngờ đây là một nỗ lực nhằm tiếp cận thông tin nhạy cảm hoặc truy cập vào tài khoản bảo mật của chính phủ.

Cục An ninh Ngoại giao Mỹ đang điều tra vụ việc. Bộ Ngoại giao kêu gọi các nhà ngoại giao và nhân viên của mình báo cáo ngay lập tức bất kỳ dấu hiệu mạo danh nào. Trong khi đó, những người ngoài Bộ được khuyến khích liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI nếu phát hiện hành vi đáng ngờ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định: “Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai”.

Không phải vụ mạo danh đầu tiên nhắm vào quan chức cấp cao

Đây không phải lần đầu quan chức Mỹ trở thành nạn nhân của chiêu trò mạo danh. Theo Wall Street Journal, vào tháng 5, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles bị giả mạo để liên lạc với các thượng nghị sĩ, thống đốc và lãnh đạo doanh nghiệp. Đối tượng đã xâm nhập điện thoại và dùng danh tính của bà để gọi điện và nhắn tin, buộc Nhà Trắng và FBI phải mở cuộc điều tra riêng.

Cảnh báo về nguy cơ AI bị lạm dụng trong an ninh quốc gia

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lạm dụng công nghệ AI trong các hoạt động lừa đảo và can thiệp chính trị. Với khả năng bắt chước giọng nói, khuôn mặt và hành vi giao tiếp, AI đang trở thành công cụ nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu, đặc biệt trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu đang nhạy cảm.

Theo: Vnexpress