Ông Lê Đức Giang cùng ba cán bộ cấp tỉnh bị bắt vì liên quan đến sai phạm trong cấp phép khai thác khoáng sản.

Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch tỉnh và ba cán bộ liên quan

Ngày 10/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Giang bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cùng bị bắt còn có ông Phạm Văn Hoành – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Địa chất khoáng sản và ông Nguyễn Văn Tâm – chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Lệnh bắt, khám xét nơi làm việc và nhà riêng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn và thực hiện trong cùng ngày.

Sai phạm nghiêm trọng trong cấp phép cho doanh nghiệp khai khoáng

Theo điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc đã thông đồng, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát được cấp phép khai thác tài nguyên trái quy định. Việc cấp phép không tuân thủ quy trình chuyên môn, thiếu minh bạch, gây ra thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và làm sai lệch môi trường đầu tư tại địa phương. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu vụ lợi cá nhân và làm méo mó quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản tại khu vực. Công ty Thiên An Phát cũng từng bị khởi tố về nhiều hành vi sai phạm liên quan đến kế toán và khai thác khoáng sản trái phép trước đó.

Hệ lụy lớn: thiệt hại tài sản công và uy tín chính quyền địa phương

Các quyết định cấp phép sai quy định được cho là đã tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động vượt ngoài phạm vi cho phép, dẫn tới khai thác tài nguyên ồ ạt, không kiểm soát. Theo cơ quan chức năng, điều này không chỉ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản công mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương. Vụ việc cho thấy lỗ hổng trong giám sát, thẩm định và kiểm tra nội bộ trong lĩnh vực nhạy cảm như khai thác khoáng sản. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh về nguy cơ lợi ích nhóm len lỏi vào bộ máy hành chính cấp tỉnh.

Vụ án tiếp tục mở rộng, nhiều cán bộ khác có thể bị xem xét trách nhiệm

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định mức độ sai phạm và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm cán bộ khác thuộc các sở, ngành hoặc văn phòng UBND tỉnh bị khởi tố trong thời gian tới. Việc mở rộng điều tra không chỉ nhằm làm rõ hành vi vi phạm mà còn để thu hồi tài sản thất thoát, khắc phục hậu quả. Bộ Công an nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm, công khai, đúng pháp luật và không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm.

Theo: VTC News