Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7/2025 công bố thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ EU và Mexico từ 1/8/2025, sau khi đàm phán thất bại trong việc đạt thỏa thuận thương mại toàn diện.

Cùng với các thuế quan gần đây lên Canada, Brazil, và đồng, động thái này đẩy chiến tranh thương mại lên cao, tạo doanh thu hàng chục tỷ USD nhưng đe dọa lạm phát và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trump mở rộng thuế quan

Ngày 12/7/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 30% lên hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, có hiệu lực từ 1/8/2025, thông qua các lá thư đăng trên Truth Social. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán kéo dài hàng tuần với hai đối tác thương mại lớn không đạt được thỏa thuận toàn diện.

Trong tuần qua, Trump đã áp thuế 35% lên Canada, 25% lên Nhật Bản và Hàn Quốc, 50% lên đồng nhập khẩu và hàng Brazil, cùng các mức 20%-40% lên các nước như Philippines và Indonesia. Ông cũng dự kiến áp thuế chung 15%-20% lên các đối tác thương mại khác, đánh dấu sự leo thang trong chính sách “America First.”

EU, đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Mỹ với kim ngạch hai chiều 1,2 nghìn tỷ USD năm 2024 (theo Bộ Thương mại Mỹ), hy vọng đạt thỏa thuận thuế suất bằng không cho hàng công nghiệp. Tuy nhiên, bất đồng nội bộ khiến EU chỉ có thể nhắm đến thỏa thuận tạm thời trước hạn chót 1/8. Đức thúc đẩy thỏa thuận nhanh để bảo vệ ngành ô tô, trong khi Pháp kêu gọi không nhượng bộ một chiều.

Tác động kinh tế và phản ứng

Thuế quan của Trump đã tạo doanh thu hải quan vượt 100 tỷ USD trong năm tài chính đến tháng 6/2025, theo Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo lạm phát Mỹ có thể tăng 1,6% và GDP giảm 432 tỷ USD đến cuối nhiệm kỳ Trump do gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngành ô tô, điện tử của EU và nông sản, năng lượng của Mexico sẽ chịu thiệt hại nặng.

Mexico, đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ (kim ngạch 900 tỷ USD năm 2024), có thể trả đũa bằng thuế tương ứng, làm tăng giá xe hơi và thực phẩm tại Mỹ. EU đang cân nhắc hạn ngạch nhập khẩu hoặc thuế trả đũa, nhưng nội bộ chia rẽ về cách phản ứng. Các ngành công nghiệp Đức lo ngại mất thị phần tại Mỹ, trong khi nông dân Pháp sợ bị cạnh tranh bởi hàng Mỹ giá rẻ.

Thuế 30% lên EU và Mexico là bước leo thang mới trong chiến tranh thương mại của Trump, đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu và giá tiêu dùng. Với hạn chót 1/8/2025, EU, Mexico, và các nước như Canada, Brazil đang chạy đua đàm phán để giảm thiệt hại. Cộng đồng quốc tế cần đối thoại khẩn cấp để ngăn chặn xung đột kinh tế lan rộng, bảo vệ ổn định kinh tế toàn cầu.

Theo: Reuters