Rừng phòng hộ ven biển Huế bị cưa hạ: Hơn 2,5ha “lá chắn xanh” biến mất

Hơn 2,5ha rừng phòng hộ ven biển tại thôn An Lộc (TP Huế) – nơi từng là “tấm lá chắn” chống sạt lở, xâm thực biển – vừa bị phát hiện cưa hạ không phép. Dù địa phương nói “thanh lý”, nhưng cơ quan kiểm lâm khẳng định chưa có hồ sơ, đấu giá đúng quy định. Vụ việc khiến người dân xót xa, lo ngại về nguy cơ sạt lở quay lại.
- Đời người như bốn mùa, tâm an người ắt vui
- EU chuyển 1,2 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine
- Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn tại Tây Ninh
Nội dung chính
Hơn 1.400 cây rừng phòng hộ bị đốn hạ
Đầu tháng 7/2025, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP Huế kiểm tra thực địa tại thôn An Lộc (phường Phong Quảng, TP Huế) và phát hiện hàng loạt cây rừng phòng hộ ven biển bị cưa hạ trơ gốc.
Qua hình ảnh vệ tinh và kiểm đếm, có tổng cộng 3,1ha rừng keo lưỡi liềm bị chặt, trong đó có 2,5ha thuộc rừng phòng hộ và gần 0,6ha rừng sản xuất. Số cây bị hạ lên đến 1.461 cây, nhiều cây có đường kính gốc từ 6–30cm. Hầu hết thân cây đã bị vận chuyển ra khỏi hiện trường.
Khu rừng này được trồng cách đây gần 20 năm, là vành đai chắn gió, chắn cát và bảo vệ bờ biển khỏi sạt lở. Người dân địa phương khẳng định cánh rừng đã nhiều lần cứu dân làng trước những trận triều cường và mùa mưa bão.

Xã tự ý thanh lý rừng phòng hộ?
Trả lời kiểm lâm, ông Nguyễn Đình Thông – Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng (nguyên Chủ tịch xã Quảng Công cũ) – thừa nhận xã đã quyết định thanh lý khu rừng này vào cuối tháng 4/2025, với giá 20 triệu đồng.
Lý do được đưa ra là sau mùa mưa bão, nhiều cây bị gãy đổ, xã xin chủ trương huyện cũ để bán thanh lý, cải tạo lại. Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, việc thanh lý rừng phòng hộ phải có hồ sơ đầy đủ, trình tự đấu giá và xin phép từ cơ quan có thẩm quyền. Thực tế, không có hồ sơ nào được nộp, và không có văn bản nào cho phép thanh lý rừng tại khu vực này.
Càng đáng chú ý khi cuối tháng 4/2025, chính kiểm lâm cùng UBND xã Quảng Công (khi chưa sáp nhập) và phòng chuyên môn huyện Quảng Điền đã kiểm tra tại khu vực này, và khi đó không phát hiện có hoạt động khai thác, đồng thời yêu cầu tăng cường bảo vệ rừng.
Khu vực từng là điểm nóng sạt lở biển
Theo người dân và tài liệu ghi nhận, năm 2007–2008, nhiều hộ dân sống ven biển xã Quảng Công đã phải di dời khẩn cấp vì bờ biển sạt lở nghiêm trọng. Khu vực An Lộc từng là “vùng đỏ” về xâm thực biển.
Sau đó, các khu đất được giao lại cho xã quản lý. Tuy nhiên, xã Quảng Công cũ đã giao cho một số cá nhân sử dụng để xây nhà hàng, homestay mà không thông qua đấu giá hay quy trình đúng quy định.
Giữa năm 2024, UBND huyện Quảng Điền đã yêu cầu rà soát, đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu ven biển này. Dù vậy, thực tế ghi nhận cho thấy nhiều cơ sở không phép vẫn tiếp tục mở cửa đón khách.
Điều tra dấu hiệu khai thác rừng trái phép quy mô lớn
Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết đang điều tra vụ việc cùng chính quyền địa phương. Theo quy định, nếu muốn khai thác rừng (kể cả rừng nghèo), địa phương phải xin phép, có hướng dẫn của kiểm lâm và đấu giá công khai.
Cơ quan chuyên môn bước đầu xác định đây có dấu hiệu của tổ chức khai thác quy mô lớn. Hiện trường bị xóa dấu vết, gỗ được vận chuyển ra ngoài. Dấu hiệu này càng củng cố nghi ngờ về sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng rừng phòng hộ.
Người dân lo mất “lá chắn” bảo vệ ven biển Người dân ở An Lộc không giấu nổi sự lo lắng khi mất đi “tấm chắn” thiên nhiên mà họ dựa vào suốt hàng chục năm qua. Rừng keo ven biển không chỉ giữ đất, chắn cát, mà còn tạo môi trường sinh thái và bảo vệ khu dân cư trước thiên tai.
Việc tự ý thanh lý rừng phòng hộ trong khi chưa có bất kỳ quy trình pháp lý đầy đủ nào khiến dư luận bức xúc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và khẩn trương trồng lại rừng, khôi phục chức năng phòng hộ ven biển.
Nguồn Công an nhân dân