Ukraine hứng mưa hỏa lực Nga sau tối hậu thư của ông Trump 14/7

Ukraine rung chuyển trong đêm 16/7 khi Nga tiếp tục phóng loạt tên lửa và UAV tấn công nhiều thành phố. Đợt tấn công này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Nga đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong 50 ngày.
- Mẹ đơn thân ghép thận: Hồi sinh từ món quà của người xa lạ
- Lý giải hiện tượng bún đổi màu tại Đà Nẵng: Sự thật khiến ai cũng bất ngờ
- Phi công Ấn Độ bác bỏ báo cáo vụ rơi máy bay Air India
Nội dung chính
Nhiều thành phố Ukraine chìm trong tiếng nổ suốt đêm
Theo Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ lớn cùng âm thanh từ hệ thống phòng không vang lên khắp thủ đô Kiev vào khoảng 1h sáng 16/7 giờ địa phương.
Không quân Ukraine đồng thời phát đi nhiều cảnh báo về các làn sóng UAV tấn công thủ đô cũng như các khu vực xa tiền tuyến, bao gồm cả các tỉnh miền tây. Ngoài UAV, tên lửa đạn đạo Nga cũng được cảnh báo là mối đe dọa chính.
Tại Kharkiv, thành phố lớn ở đông bắc Ukraine, thống đốc Oleh Syniehubov xác nhận hỏa lực dữ dội từ Nga khiến ít nhất 17 vụ nổ xảy ra chỉ trong 20 phút.
Các UAV Shahed đã tập trung tấn công một doanh nghiệp dân sự ở quận Kyivskyi, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Ít nhất 3 người dân ở Kharkiv bị thương trong đợt không kích này.
Nhiều khu vực khác bị tấn công, mất điện diện rộng
Tại Kryvi Rih, thành phố thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, các UAV Shahed cũng xuất hiện dày đặc trên bầu trời.
Ông Oleksandr Vikul, người đứng đầu cơ quan quân sự địa phương, cho biết nhiều khu vực trong thành phố bị mất điện trên diện rộng. Một người dân cũng được báo cáo bị thương do trúng mảnh vỡ từ UAV.
Phía nam Ukraine, thành phố cảng Izmail ở tỉnh Odessa cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn trong đêm.
Nga duy trì không kích quy mô lớn
Cuộc tấn công rạng sáng nay tiếp tục nối dài chuỗi không kích dữ dội mà Nga tiến hành từ cuối mùa xuân đến nay.
Ngày 9/7, Nga đã thực hiện cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ đầu xung đột, với 728 UAV Shahed, UAV mồi nhử, 7 tên lửa hành trình Kh-101 hoặc Iskander-K cùng 6 tên lửa đạn đạo Kinzhal.
Chỉ vài ngày sau, hôm 13/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã sử dụng tổng cộng hơn 1.800 UAV tầm xa, hơn 1.200 bom lượn và 83 tên lửa các loại để tấn công Ukraine chỉ trong một tuần.
Tối hậu thư từ ông Trump làm gia tăng áp lực
Đợt tấn công mới nhất của Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư hôm 14/7.
Ông Trump tuyên bố Nga chỉ có 50 ngày để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, nếu không Moscow sẽ đối mặt với các đòn thuế quan cứng rắn từ Washington.
Tuyên bố này được giới quan sát đánh giá là gây thêm áp lực lên Điện Kremlin, đồng thời báo hiệu khả năng Mỹ siết chặt trừng phạt nếu xung đột tiếp tục kéo dài.
Theo: Vietnam net