Nghệ An: Mất nhà đất vì cho con mượn sổ đỏ vay tiền, cha mẹ lâm cảnh trắng tay

Tin tưởng cho con gái và con rể mượn sổ đỏ vay vốn, vợ chồng ông Tám ở Nghệ An bất ngờ mất nhà đất, rơi vào vòng kiện tụng căng thẳng.
- Rủi ro tử vong vì sinh mổ chọn ngày giờ đẹp
- Anh trai cầm ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi: Người trong cuộc hé lộ nguyên nhân
- Quan hệ cha mẹ – Con cái: Nền tảng đạo lý văn hóa Việt
Cho mượn sổ đỏ, cha mẹ rơi vào vòng tranh chấp
Tại phường Vinh Lộc (TP Vinh, Nghệ An), ông Nguyễn Công Tám (63 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Phương đang lâm cảnh mất toàn bộ nhà và đất sau khi cho con gái và con rể mượn sổ đỏ để vay vốn.
Ông Tám kể, năm 2022, con rể là ông Nguyễn Thanh Quân – khi đó là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Xô – cùng con gái là bà Nguyễn Thị Thùy xin mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Tài sản này là thửa đất số 381, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.088m², tọa lạc tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (nay là phường Vinh Lộc). Mục đích, theo lời hai người, là vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty Việt Xô.

Con gái bán đất, cha mẹ bất ngờ mất nhà
Ông Nguyễn Thanh Quân – chồng cũ của bà Thùy – cho biết:
“Thời điểm năm 2022, tôi và bà Thùy có đặt vấn đề mượn sổ đỏ của bố mẹ vợ để vay ngân hàng. Số tiền vay ngân hàng hơn 2 tỷ đồng, sau đó bà Thùy bán nhà, đất của ông Tám – bà Phương cho ông Phường hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này không liên quan đến tôi. Mọi vấn đề liên quan tôi đã trình bày đầy đủ với cơ quan Công an”.
Theo ông Tám, sau khi khoản vay tại ngân hàng được giải ngân, gia đình không hề hay biết việc nhà đất đã bị bán cho người khác. Đến tháng 6/2023, ông Lê Duy Phường bất ngờ xuất hiện, tự nhận là chủ sở hữu mới và yêu cầu gia đình rời khỏi nhà nếu không trả lại tiền.

Khởi kiện đòi tài sản, chờ tòa án phân xử
Trước tình thế bị đẩy ra khỏi nơi ở, ông Tám và bà Phương đã nộp đơn khởi kiện, yêu cầu trả lại sổ đỏ và hủy bỏ giao dịch mua bán. Vụ việc đã được Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An thụ lý.
Luật sư nhận định, nếu hợp đồng chuyển nhượng không đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, tòa có thể tuyên vô hiệu, buộc hoàn trả tài sản cho chủ cũ. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, vụ án sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
Theo: Lao Động