Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-8 tuyên bố sẽ dùng thuế quan và các biện pháp trừng phạt mạnh nếu Nga và Ukraine không đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Ông nói: “Hàng nghìn người, phần lớn là người trẻ, đang thiệt mạng mỗi tuần. Tôi có thể ngăn điều đó bằng cách áp dụng hệ thống thuế quan rất mạnh. Các biện pháp này sẽ gây thiệt hại lớn cho Nga, Ukraine hoặc bất kỳ bên liên quan”.

Đe dọa “chiến tranh kinh tế” thay vì chiến tranh thế giới

Khi được hỏi về khả năng áp trừng phạt Nga nếu Moscow không ngừng bắn, ông Trump cho biết đang cân nhắc “những điều rất nghiêm trọng”.

Ông khẳng định Mỹ sẽ không tham gia một cuộc chiến tranh thế giới. Thay vào đó, Washington sẽ dùng công cụ kinh tế. “Đây sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế. Điều này rất tồi tệ cho Nga, và tôi không muốn nó xảy ra”, ông nhấn mạnh.

Zelensky “không hoàn toàn vô tội”

Ông Trump nhận định để đàm phán thành công cần có thiện chí từ cả hai phía. “Để khiêu vũ cần có hai người. Ông Zelensky không hoàn toàn vô tội”, ông nói.

Đồng thời, ông chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì đã để xung đột Nga – Ukraine bùng nổ. Theo ông, Ukraine từng tin rằng họ có thể đánh bại một đối thủ mạnh gấp nhiều lần, và trách nhiệm thuộc về chính quyền ông Biden.

Nga và Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về phát ngôn này.

Nỗ lực làm trung gian hòa giải

Ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky đã đồng ý về nguyên tắc, nhưng phía Nga chưa có phản hồi cụ thể.

Ngày 21-8, ông Trump đưa ra khung thời gian hai tuần để đánh giá triển vọng hòa đàm. Sau thời hạn này, Mỹ có thể thay đổi cách tiếp cận, nhưng chưa công bố chi tiết.

Theo: Khai Mở