Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo Lào khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong tương lai.

Lào khẳng định tình hữu nghị vĩ đại nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ông Khamphan Pheuyavong – Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – đã có bài viết đăng trên báo Pasaxon. Ông khẳng định niềm tự hào, sự tin tưởng vào con đường phát triển của Việt Nam cũng như tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam.

80 năm thành tựu của Việt Nam – niềm tự hào chung của khu vực

Ông Khamphan Pheuyavong ôn lại mốc son 2/9/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là bước ngoặt của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia, trong đó có Lào.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đạt nhiều thành tựu nổi bật:

  • Năm 2024, GDP tăng trưởng 7,09%, quy mô kinh tế hơn 476 tỷ USD, lạm phát dưới 4%, FDI gần 40 tỷ USD.
  • 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,52%, cao nhất trong 15 năm.
  • Xuất khẩu, đầu tư, chỉ số hạnh phúc đều ghi nhận kết quả ấn tượng.

Những thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Lào.

Quan hệ đặc biệt Lào – Việt ngày càng bền chặt

Quan hệ Lào – Việt Nam tiếp tục gắn bó keo sơn như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong.

  • Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Lào với tổng vốn hơn 5,8 tỷ USD.
  • Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định.
  • Giáo dục, đào tạo, tuyên truyền được phối hợp chặt chẽ, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ hai nước.

Niềm tin vào tương lai gắn bó lâu dài

Nhân dịp trọng đại này, ông Khamphan Pheuyavong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước.

Ông khẳng định Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam.

Khép lại bài viết, ông gửi lời chúc mừng đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo: Tin tức